Miền Bắc: Không khí lạnh tăng cường

  •  
  • 173

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia ngày 25/11 cho biết: Ở phía bắc hiện có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam, dự báo sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta vào gần sáng ngày 26/11.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa rải rác. Vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Bắc Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động.

*Một cơn bão mới đang có khả năng nhanh chóng hình thành trong vùng nhiễu động kéo dài khoảng 370km từ 14,0 đến 18,4 độ vĩ Bắc và từ 138,4 đến 130,4 độ kinh Đông, chiếu ngang vùng biển từ Quảng Nam đến Quảng Bình.

Sơ đồ bão số 7 (Hagibis), bão số 8 (Mitag) và một cơn bão mới (Good) đang hình thành. (Ảnh: VNN)
Hiện nhiễu động đi rất nhanh về hướng tây, mỗi giờ trên 30km, trong 6 giờ qua, nó đã vượt qua 3 vĩ độ (tương đương 360km). Đến khi Mạng Cảnh báo bão của Hải quân Hoa Kỳ (JTWC) ra cảnh báo này, trung tâm vùng nhiễu động đã ở tại 14,4 độ vĩ bắc 137,9 độ kinh đông, cách phía nam đảo Yap khoảng 550km.

Với gió bề mặt 30 đến 40km/h, áp suất tối thiểu mực nước biển 1.006MB, JTWC nhận định nhiễu động này thừa khả năng thành bão trong 24h tới (tức sau 6h sáng 26/11).

Bản đồ biểu diễn của JTWC cho thấy, nhiễu động sẽ đi lên hướng tây bắc. Nếu đúng vậy, vùng đảo cực bắc của Philippines lại có thể hứng bão thứ 3 chỉ trong 3 tuần. Ít có khả năng bão này vào biển Đông Việt Nam.

Hải Yến (tổng hợp)

Theo Vietnamnet
  • 173