Miền Bắc trời tiếp tục rét đậm, rét hại và mưa nhỏ

  •  
  • 357

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (18/3) các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại do chịu sự chi phối của không khí lạnh có cường độ suy yếu chậm, trong khi đó hội tụ gió Tây trên cao di chuyển dần ra phía Đông và suy yếu dần.

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa; đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, có nơi từ 6-8 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 13-16 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa; đêm có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, vùng núi có nơi 6-8 độ C và cao nhất từ 12-15 độ C.

Khu vực Hà Nội, nhiều mây, ngày có mưa; đêm có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét hại; nhiệt độ thấp nhất từ 10-12 độ C và cao nhất từ 12-14 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa; đêm có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét; phía Bắc rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, phía Nam từ 13-16 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 12-15 độ C, phía Nam từ 15-18 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, ngày có mưa rải rác ở phía Bắc; đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, phía Nam 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, phía Nam 26-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C và cao nhất từ 25-28 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Theo TTXVN
  • 357