Miền tây nam Nhật Bản tan hoang trong mưa lũ

  •  
  • 555

Hầu hết 400.000 người buộc phải đi sơ tán vì mưa như thác đổ gây lũ lụt ở tây nam Nhật đến hôm nay đã có thể trở về nhà, nhưng giới chức trách cảnh báo nguy hiểm của đợt mưa làm ít nhất 27 người thiệt mạng hồi cuối tuần vẫn chưa qua.

Hàng ngàn ngôi nhà và tuyến đường bị hư hại và hàng trăm vụ lở đất được ghi nhận. Ảnh một góc thành phố Yame, tỉnh Fukuoka ngày 15/7.
Hàng ngàn ngôi nhà và tuyến đường bị hư hại và hàng trăm vụ lở đất
được ghi nhận. Ảnh một góc thành phố Yame, tỉnh Fukuoka ngày 15/7.

Quân đội đội Nhật đã phải dùng trực thăng để tiếp tế thực phẩm đến những quận bị chia cắt.
Quân đội đội Nhật đã phải dùng trực thăng để
tiếp tế thực phẩm đến những quận bị chia cắt.

Mưa “như thác đổ”, Yoko Yoshika, ở tỉnh Yamaguchi, cho biết. “Thật kinh khủng”.
Mưa “như thác đổ”, Yoko Yoshika, ở tỉnh Yamaguchi, cho biết. “Thật kinh khủng”.

Quân đội Nhật tìm kiếm người mất tích trong những ngôi nhà bị sập do lở đất ở Aso, tây bắc Nhật vào 15/7.
Quân đội Nhật tìm kiếm người mất tích trong những
ngôi nhà bị sập do lở đất ở Aso, tây bắc Nhật vào 15/7.

Tại Yame, thành phố với 69.000 dân ở tỉnh Fukuoka, 74 người đã bị mắc kẹt do lũ lụt ở 3 địa điểm khác nhau.

Tại Yame, thành phố với 69.000 dân ở tỉnh Fukuoka, 74 người đã bị mắc kẹt do lũ lụt ở 3 địa điểm khác nhau.
Tại Yame, thành phố với 69.000 dân ở tỉnh Fukuoka, 74
người đã bị mắc kẹt do lũ lụt ở 3 địa điểm khác nhau.

Mưa tập trung ở một số khu vực ở miền nam và mở rộng xuống phía bắc, tới cố đô Kyoto.
Mưa tập trung ở một số khu vực ở miền nam
và mở rộng xuống phía bắc, tới cố đô Kyoto.

Tại Kyoto lượng nước mưa vượt 90mm/h.
Tại Kyoto lượng nước mưa vượt 90mm/h.

Quận Fukuoka cho biết đến ngày hôm nay 16/7, hơn 4.300 ngôi nhà, 800 tuyến đường và 20 cây cầu bị hư hại. Ít nhất 518 vụ lở đất được ghi nhận và 2.700 người đã phải đi sơ tán.

Quận Fukuoka cho biết đến ngày hôm nay 16/7, hơn 4.300 ngôi nhà, 800 tuyến đường và 20 cây cầu bị hư hại. Ít nhất 518 vụ lở đất được ghi nhận và 2.700 người đã phải đi sơ tán.
Quận Fukuoka cho biết đến ngày hôm nay 16/7, hơn 4.300
ngôi nhà, 800 tuyến đường và 20 cây cầu bị hư hại. Ít nhất
518 vụ lở đất được ghi nhận và 2.700 người đã phải đi sơ tán.

Hãng tin Kyodo cho biết 27 người đã thiệt mạng và cảnh sát hiện vẫn tìm kiếm 5 người mất tích ở 3 tỉnh Kumamoto, Oita và Fukuoka.

Hãng tin Kyodo cho biết 27 người đã thiệt mạng và cảnh sát hiện vẫn tìm kiếm 5 người mất tích ở 3 tỉnh Kumamoto, Oita và Fukuoka.
Hãng tin Kyodo cho biết 27 người đã thiệt mạng và cảnh sát hiện
vẫn tìm kiếm 5 người mất tích ở 3 tỉnh Kumamoto, Oita và Fukuoka.

Trên khắp cả nước số người thiệt mạng hiện vẫn chưa được rõ.
Trên khắp cả nước số người thiệt mạng hiện vẫn chưa được rõ.

Giới chức thời tiết cảnh báo người dân nên thận trọng, thậm chí là ở những khu vực mưa đã ngớt, bởi đất vẫn còn nhão và lở đất có nguy cơ tiếp tục xảy ra.
Giới chức thời tiết cảnh báo người dân nên thận trọng, thậm chí là ở những
khu vực mưa đã ngớt, bởi đất vẫn còn nhão và lở đất có nguy cơ tiếp tục xảy ra.

Họ cũng cho biết mưa có thể tiếp tục vào cuối ngày hôm nay, làm trầm trọng thêm tình hình.

Họ cũng cho biết mưa có thể tiếp tục vào cuối ngày hôm nay, làm trầm trọng thêm tình hình.
Họ cũng cho biết mưa có thể tiếp tục vào cuối
ngày hôm nay, làm trầm trọng thêm tình hình.

Theo Dân Trí
  • 555