Một đàn cá heo thường xuyên xuất hiện tại vườn quốc gia Bái Tử Long

  •  
  • 880

Ngày 22-9, ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Bái Tử Long cho biết: thời gian gần đây, các cán bộ kiểm lâm và bà con ngư dân ở khu vực liên tục bắt gặp một đàn cá heo khoảng 4 đến 5 con thường xuyên xuất hiện ở khu vực đảo Ba Mùn, đảo Hòn Di và khu Cống Lã Vọng thuộc địa phận huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Các cán bộ chuyên giám sát đa dạng sinh học ở Vườn quốc gia Bái Tử Long cho biết rõ hơn: đây là loài cá heo đen có tên khoa học là Lipotesvexinnifer. Điều đáng quan tâm là sau hàng chục năm, nay cá heo mới xuất hiện trở lại tại khu vực này, cho thấy môi trường ở khu vực này đang được phục hồi.

Khu vườn quốc gia Bái Tử Long
Khu vườn quốc gia Bái Tử Long (Ảnh: vnn.vn)

Theo TTXVN, Tuổi trẻ
  • 880