Một nhà khoa học VN được tặng Huân chương Hữu nghị của LB Nga

  •  
  • 83

Ngày 9/8, TT Vladimia Putin đã ra Sắc lệnh tặng Huân chương Hữu nghị cho TS Toán - Lý Nguyễn Mạnh Sắt, cộng tác viên khoa học cao cấp tại Viện Liên hiệp nghiên cứu hạt nhân quốc tế Đúpna, LB Nga.

TS Nguyễn Mạnh Sắt được tặng Huân chương vì những đóng góp to lớn vào việc phát triển và củng cố sự hợp tác khoa học – kỹ thuật giữa Việt Nam và LB Nga.

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Sắt sinh năm 1943 tại Hà Nam, tốt nghiệp ĐH Bách khoa Lơvốp (Ukraina) năm 1971, bảo vệ luận án tiến sĩ Toán – Lý (chuyên ngành điện tử hạt nhân) năm 1976 tại viện Đúpna.

Ông là cán bộ khoa học của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Từ năm 1995 đến nay, ông là trưởng đoàn cộng tác viên khoa học Việt Nam tại Viện Đúpna.

Đăng Phát  - P/V TTXVN tại Mátxcơva

Theo Tiền Phong
  • 83