Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại Bình Định - Quảng Ngãi

  •  
  • 1.395

Đến chiều 27/11, vùng khu đông huyện Tuy Phước và đông nam huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định), nước lũ vẫn còn dâng cao, cô lập nhiều khu dân cư. Trong đó, 1.340 hộ dân thuộc 4 xã Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng của H.Tuy Phước và 3 xã Cát Chánh, Cát Tiến, Cát Thắng của H.Phù Cát hiện có nhà bị ngập từ 0,2 - 0,5m.

Tại huyện miền núi An Lão, mưa lũ đã làm ngập và chia cắt 7 thôn ở các xã An Hòa, An Tân và thị trấn An Lão. Còn tại huyện trung du Hoài Ân, mưa lũ đã chia cắt nhiều khu dân cư, trên 1.000 ngôi nhà ở huyện này bị ngập, hệ thống giao thông, thủy lợi hỏng nặng.

Chiều 27.11, tỉnh lộ 640 ở Bình Định còn ngập sâu trong lũ.
Chiều 27/11, tỉnh lộ 640 ở Bình Định còn ngập sâu trong lũ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB - TKCN) Bình Định, mưa lớn trong 3 ngày qua đã làm 2.075 ngôi nhà, 1.373 giếng nước, 210 ha lúa, 30 tấn lúa giống, 130 tấn lúa, 41 ha hoa màu… bị ngập, hư hỏng; 3.870 con gia cầm bị lũ cuốn trôi; sạt lở 15,71km kênh mương với khối lượng 59.200m3, 106 đập tạm trên sông, suối bị cuốn trôi, 920 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập. Bình Định có 1 người chết do lũ là anh Nguyễn Văn Điền (18 tuổi, ở thôn Mỹ Lợi, xã Phước Mỹ, H.Tuy Phước). Tổng thiệt hại ước tính trên 51 tỉ đồng.

Tại Quảng Ngãi, chiều 27/11, ông Huỳnh Thương - Phó chủ tịch UBND huyện miền núi Ba Tơ - cho biết mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện, nhất là các tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc hoàn toàn, khiến 6 xã vùng cao, gồm: Ba Trang, Ba Khâm, Ba Lế, Ba Nam, Ba Bích, Ba Giang bị cô lập.

Tuyến đường Ba Bích đi Ba Nam, tại vị trí cách cầu tràn qua suối Nước Niên khoảng 70m, mái ta luy dương với khối lượng đất, đá hơn 10.000m3 đổ ập xuống mặt đường làm hư hỏng 1 lán trại và kho chứa vật tư của nhà thầu đang cho công nhân ở để thi công công trình, chôn vùi 1 máy phát điện, 1 máy đầm, 2 máy trộn bê tông, 1 xe máy, 60 tấm tôn và 20 tấn xi măng, gây thiệt hại hơn 2 tỉ đồng.

Toàn bộ mặt nền của tuyến đường từ thị trấn Ba Tơ đi Ba Trang bị hư hỏng nặng, trong đó tại Km 15+300 ta luy âm bị sạt lở hoàn toàn không thể khắc phục được, phải mở đường mới. Cũng tại huyện Ba Tơ, lũ lớn trên sông Liên khiến đoạn chảy qua thị trấn Ba Tơ bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến 150 hộ dân và di tích lịch sử cuộc khởi nghĩa Ba Tơ cùng trụ sở làm việc của các cơ quan.

Theo Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Quảng Ngãi, mưa lũ trong 3 ngày qua đã làm 2 người chết, 2 người bị thương, 5 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 7.440 nhà dân ở H.Nghĩa Hành và Mộ Đức ngập chìm, gần 87 tấn lúa bị ướt, hơn 550 ha hoa màu bị ngập.

Theo Socola
  • 1.395