Mỹ: Buộc tội thủ phạm lợi dụng Katrina để phishing

  •  
  • 41

Một người đàn ông sống tại bang Miami vừa bị toà án Mỹ buộc tội vì đã thiết lập nhiều website giả mạo nhằm đánh cắp thông tin thẻ tín dụng của những người ủng hộ nạn nhân bão Katrina.

Jovany Desir, 20 tuổi, đã giả mạo 6 website nổi tiếng: Hội Chữ thập Đỏ Mỹ, ngân hàng PNC, eBay, Paypal, ngân hàng Banque Nationale và Desjardins Credit Union.

Jovany Desir có thể phải đối mặt với mức án 50 năm tù giam và khoản tiền phạt 1 triệu USD nếu bị kết án ở mức cao nhất. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ toà án, Jovany Desir không kiếm được nhiều tiền từ hoạt động phishing trên, cũng có thể do trình độ hoặc cũng có thể do người dùng quá cảnh giác. Mỗi website giả mạo, Jovany Desir chỉ lừa được khoảng 150USD.

Các website lừa đảo liên quan tới cơn bão Katrina mọc lên như "nấm sau mưa rào" sau khi thảm hoạ này xảy ra được vài tuần. Tháng 9/2005, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã cảnh báo có tới hơn một nửa trong số các website cứu trợ Katrina là giả mạo.

Theo Infoworld, VnMedia
  • 41