Mỹ, Nga thỏa thuận bảo vệ công nghệ vũ trụ

  •  
  • 184

Một nhà du hành vũ trụ Nga trên tàu Soyuz-TMA. (Ảnh: Reuter)

Mỹ và Nga vừa ký một thỏa thuận để bảo vệ công nghệ liên quan đến chương trình phóng vệ tinh có tên là "Sea Launch" tức "phóng vệ tinh từ biển". 

Ông Robert Joseph, Thứ trưởng ngoại giao Mỹ đặc trách kiểm soát vũ khí và An ninh quốc tế, và ông Yuriy Ushakov, đại sứ Nga tại Mỹ, đã ký thỏa thuận này ngày 21/3 vừa qua tại Washington.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thỏa thuận này giúp Nga hợp tác và tham gia nhiều hơn vào việc sử dụng ngoại tầng không gian cho các mục tiêu hòa bình và thương mại.

Dự án "Phóng vệ tinh từ biển" là một tổ hợp đứng đầu bởi Công ty Boeing của Mỹ và bao gồm các công ty của Na Uy, Nga và Ukraina.

Tổ hợp này thực hiện các cuộc phóng vệ tinh thương mại từ một giàn phóng nằm trong hải phận quốc tế ở Thái Bình Dương. Dự án này đã thực hiện 19 cuộc phóng vệ tinh kể từ năm 1999 đến nay.

Theo AP, VNN
  • 184