Năm nay, sẽ có khoảng 15 trận bão từ

  •  
  • 297

Chuyên gia Viện Vật lý Địa cầu (Viện khoa học & Công nghệ Việt Nam), cho biết năm nay sẽ có khoảng 15 trận bão từ xảy ra và ít có khả năng xảy ra những trận bão từ mạnh.

“2007 là năm nằm trong chu kỳ bão từ hoạt động yếu. Cường độ các trận bão từ năm nay rất nhỏ, ít có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như các hoạt động khoa học công nghệ khác của con người” – PGS-TS Hà Duyên Châu- Phó Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu khẳng định.

(Ảnh: NaSa)
Do năm nay là năm bắt đầu vào chu trình thứ 24 của mặt trời (mỗi chu trình kéo dài khoảng 10-11 năm) nên cường độ các trận bão từ năm nay ở Việt Nam mạnh nhất là 100-200 nT nano Tesla và thấp nhất là 40-50 nT, thấp hơn rất nhiều so với cường độ 500-600 nT của những trận bão xẩy ra trong các năm 2001 đến 2003.

Cũng theo cảnh báo của PGS-TS Hà Duyên Châu, các năm 2010, 2011 sẽ là những năm hoạt động mạnh của bão từ với cường độ mạnh và có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như các hoạt động khoa học công nghệ khác của con người. Theo thống kê của các nhà khoa học, năm bão từ hoạt động mạnh cũng là năm số người nhập viện liên quan đến về tim mạch, thần kinh tăng hơn 30%.

Theo thống kê của Viện Vật lý Địa cầu trên các đài địa từ Việt Nam, năm 1989 là năm xảy ra nhiều trận bão từ nhất với 44 trận. Năm 2000 có 40 trận bão từ, năm 2004 có 27 trận, năm 2006 có khoảng 15 trận. Bão từ ít xuất hiện nhất là năm 1986 với 17 trận.

Các năm từ 2000-2003 là những năm bão từ xảy ra nhiều nhất với cường độ mạnh nhất, có những trận lên tới trên 650 nT. Trận bão từ mạnh nhất và ảnh hưởng nhiều nhất đến Việt Nam trong những năm gần đây là trận bão từ xảy ra ngày 31/3/2001 với cường độ trên 630 nT.

Phạm Tuyên

Theo Tiền phong
  • 297