Năm nay, Trung Quốc phóng tàu Thần Châu VII

  •  
  • 350

Ủy ban Khoa học công nghệ và Công nghiệp quốc phòng Trung Quốc (COSTIND) cho biết trong năm 2008, Trung Quốc sẽ phóng tàu Thần Châu VII, tàu thăm dò có người lái thứ ba của Trung Quốc, vào vũ trụ.

COSTIND cho biết tàu Thần Châu VII sẽ mang 3 phi hành gia vào không gian và đây được coi là nhiệm vụ ưu tiên trong năm của nước này. Họ cũng sẽ phóng 15 tên lửa đẩy và 17 vệ tinh lên quỹ đạo. Trung Quốc cũng phủ nhận mối liên quan giữa chuyến thám hiểm vũ trụ có người lái và sự kiện Olympic sẽ diễn ra vào ngày 8-8 tới, mặc dù cả hai sự kiện đều là niềm kiêu hãnh của đất nước đông dân nhất thế giới này.

Để phục vụ cho Olympic Bắc Kinh, Trung Quốc sẽ ứng dụng nhiều công nghệ mới như đuốc Olympic, hệ thống an toàn và một vệ tinh mới phục vụ dự báo khí tượng thủy văn.

Năm 2003, Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Nga đưa người lên quỹ đạo. Năm ngoái, nước này cũng đã phóng thành công tàu thăm dò mặt trăng.

Tàu Thần Châu VI thực hiện chuyến bay có người lái lần thứ hai của Trung Quốc (Ảnh: AP)

MINH ANH

Theo AP, Tuổi trẻ
  • 350