NASA hoãn phóng tàu thăm dò Mặt trăng

  •  
  • 465

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 14-8 thông báo hoãn phóng tàu vũ trụ không người lái thăm dò Mặt trăng đến tháng 2-2009 thay vì tháng 12-2008 như kế hoạch trước đó.

Ảnh minh họa một tàu thăm dò Mặt trăng - Ảnh: AP/NASA

Giải thích nguyên nhân, người phát ngôn của NASA, Grey Hautaluoma, cho biết NASA thay đổi kế hoạch vì đã đồng ý đổi lịch cho nhà sản xuất rocket "United Launch Alliance" phóng vệ tinh không người có thể tái sử dụng X-37 vào không gian.

Việc NASA hoãn kế hoạch trên khiến chính quyền của Tổng thống G. Bush không đạt được mục tiêu năm 2008 bắt đầu khám phá Mặt trăng bằng một tàu vũ trụ không người lái, và khiến NASA phải chịu thêm chi phí 7 triệu USD/tháng.

Theo kế hoạch trước đây, tàu vũ trụ không người lái thăm dò Mặt trăng sẽ được phóng từ mũi Canaveral, bang Florida vào đầu tháng 12-2008. Với chi phí sản xuất 491 triệu USD, tàu thăm dò này có nhiệm vụ chụp hình ảnh bề mặt Mặt trăng và tìm vị trí an toàn cho các phi hành gia đặt chân tới hành tinh này trong tương lai.

Theo TTXVN/Tuổi Trẻ Online
  • 465