NASA thừa nhận khó tìm thấy sự sống ngoài Trái Đất

  •   2,33
  • 4.362

Các nhà khoa học lâu nay vẫn khát khao tìm kiếm sự sống trong vũ trụ, tuy nhiên, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, "khó tìm thấy sự sống ngoài Trái Đất."

Khó tìm thấy sự sống ngoài Trái Đất

Theo Guardian, các nhà khoa học NASA hôm qua họp bàn về nhiệm vụ tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất sắp được triển khai như sử dụng vệ tinh, tàu vũ trụ, tàu thăm dò và đổ bộ sao Hỏa, sao Mộc, một tiểu hành tinh.

NASA thừa nhận khó tìm thấy sự sống ngoài Trái Đất
Bề mặt sao Hỏa ngập trong tia cực tím và bức xạ. (Ảnh: Guardian)

"Giới khoa học đang đoàn kết lại, hy vọng tìm thấy sự sống trong vũ trụ," tiến sĩ John Grunsfeld, nhà khoa học NASA nói. Tuy nhiên, ông thừa nhận, "khó tìm thấy sự sống ngoài Trái Đất."

"Chúng ta thậm chí không thể định nghĩa chính xác dấu hiệu sự sống là gì."

Grunsfeld cho biết nhiều nhiệm vụ sẽ được triển khai trên sao Hỏa những năm tới. Theo đó, robot thăm dò Curiosity sẽ tiếp tục khám phá sao Hỏa. Hồi tháng 4, nó tìm thấy nước trên bề mặt hành tinh đỏ. Ngoài ra, năm 2016-2018, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) sẽ triển khai chương trình thăm dò sao Hỏa ExoMars, nhằm tìm kiếm dấu hiệu sự sống ở đây.

"Bề mặt sao Hỏa ngập trong tia cực tím và bức xạ," Grunsfeld nói. Do đó, các tàu đổ bộ sẽ "khoan sâu xuống lòng đất hơn bất cứ tàu đổ bộ nào trước đây." Nó có khả năng khoan xuyên xuống lớp vỏ sao Hỏa hàng chục mét, nơi bức xạ gây chết người trên bề mặt sao Hỏa không chiếu tới được.

Nhiều vùng trên sao hỏa tồn tại nước đóng băng, nằm ở trên các sông băng đầu hai cực sao Hỏa, hoặc dưới bề mặt. Có thể có sự sống ở đó, tuy nhiên, "để tới được những nơi đó, là cả một thử thách lớn," Grunsfeld nhận định.

 

Theo VnExpress
  • 2,33
  • 4.362