News Corp hợp tác Softbank mở MySpace tiếng Nhật

  •  
  • 52

Rupert Murdoch, Chủ tịch tập đoàn truyền thông News Corp. đã ký thoả thuận hợp tác truyền thông với hãng Softbank của Nhật Bản để triển khai một phiên bản tiếng Nhật của mạng xã hội ảo Myspace tại xứ sở hoa anh đào.

Phiên bản Myspace tiếng Nhật, có địa chỉ website là http://jp.myspace.com, đã chính thức online sau khi Chủ tịch Softbank Corp Masayoshi Son và Murdoch tuyên bố thoả thuận đầu tư liên doanh MySpace Japan KK với tỷ lệ 50-50, với số vốn đầu tư 590 triệu yen (5 triệu USD).

Murdoch cho biết News Corp đã chọn Softbank làm đối tác tại Nhật vì hãng này đã có được những bước đi thành công khi tiếp nhận và hợp tác với các thương hiệu Web quốc tế nổi tiếng như Yahoo để cung cấp nội dung cho các dịch vụ Internet băng rộng.

"Quan hệ hợp tác này là một thành công to lớn cho cả 2 công ty. Nhật bản từ lâu đã là thị trường Internet quan trọng và lớn nhất bên ngoài nước Mỹ, và hiện vẫn là thị trường quảng cáo Internet lớn thứ 2 trên thế giới", ông Murdoch nói.

Rupert Murdoch và Masayoshi Son tuyên bố thoả thuận đầu tư liên doanh MySpace tiếng Nhật tối 7/11.

MySpace đã thực sự bùng nổ kể từ khi được tung ra vào tháng 1/2004 như một xã hội trên mạng và được News Corp nhanh chóng mua lại với giá 580 triệu USD năm ngoái. Hiện mạng xã hội ảo này đã có các site bản địa hoá cho Australia, Pháp, Đức, Ireland, Anh và Mỹ.

Rất nhiều thanh niên và người trưởng thành Nhật Bản sử dụng bản tiếng Anh của MySpace và hiện thời News Corp đang bị thu hút vào các mạng xã hội tiếng Nhật nổi tiếng như Mixi. Ông Son cho biết các tính năng dễ sử dụng của MySpace sẽ thu hút giới trẻ tham gia vào mạng xã hội ảo phiên bản tiếng Nhật này. "Chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến của người dùng Nhật để cải tiến hệ thống và đáp ứng được nhu cầu của họ".

MySpace có hơn 100 triệu thành viên trên toàn thế giới. Trang web miễn phí này cho phép người sử dụng post ảnh và video trong khi vẫn duy trì blog của mình, gửi tin nhắn đến thành viên khác và nghe nhạc trực tuyến.

Các quan chức của MySpace Nhật cho biết họ vẫn đang thu xếp các thỏa thuận bản quyền tại Nhật để người dùng MySpace Japan KK có thể thưởng thức nhạc và nội dung web nhiều nhất có thể. Ông Son cho biết không giống như Mixi, hiện chỉ cho đăng ký người dùng qua chính sách invitation (tương tự gmail), MySpace Nhật sẽ cho phép tất cả mọi người tham gia tự do.

Ông Son từ chối tiết lộ về mục tiêu kinh doanh của thoả thuận đầu tư mới này, kể cả về doanh số, lợi nhuận hay số lượng khách hàng. Ông cho biết Soft bank cũng chưa phủ định một quan hệ liên minh chặt chẽ hơn với MySpace. "Không loại trừ khả năng Yahoo Nhật và MySpace sẽ cộng tác cùng nhau. Chúng tôi không loại bỏ khả năng này".

Thị trường mạng liên kết xã hội ảo tại Nhật Bản hiện nay có khoảng 10 triệu người sử dụng, dẫn đầu là trang Mixi. Mixi, được thành lập bởi doanh nghiệp trẻ Kenji Kasahara, 30 tuổi, đã thu hút hơn 5 triệu thành viên kể từ khi tung ra vào năm 2004, thu hút khoảng 10.000 thành viên mới mỗi ngày.

Ph.Thuý

Theo AFP, VietNamNet
  • 52