Nga hoãn hai chuyến bay đưa người lên vũ trụ

  •  
  • 423

Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) quyết định lùi thời hạn phóng hai tàu đưa phi hành gia lên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) trong nhiều tuần do các vấn đề kỹ thuật của phi thuyền Soyuz.

>>> Tàu vũ trụ Progress rời ISS

Các chuyên gia Nga kiểm tra một tàu Soyuz.
Các chuyên gia Nga kiểm tra một tàu Soyuz. (Ảnh: energia.ru)

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời một nguồn tin giấu tên trong ngành công nghiệp vũ trụ Nga cho biết, tàu Soyuz TMA-04M không vượt qua được các lần kiểm tra trong buồng áp lực cao, một thủ tục bắt buộc trước khi nó đưa các nhà du hành lên ISS vào ngày 30/3. Chuyến bay đó có thể bị hoãn tới giữa tháng 4 hoặc thậm chí sang tháng 5.

"Hiện tại phi thuyền Soyuz TMA-04M không thể đưa người lên vũ trụ", nguồn tin khẳng định.

Theo kế hoạch, tàu Soyuz TMA-04M sẽ thực hiện một chuyến bay nữa vào ngày 30/5. Do hậu quả của việc hoãn chuyến bay thứ nhất, thời hạn phóng tàu lần thứ hai cũng sẽ lui tới giữa hoặc cuối tháng 6. Thời gian làm việc của những nhà du hành đang làm việc trên ISS sẽ kéo dài thêm.

"Thời hạn làm việc của họ quá ngắn. Vì thế kéo dài thời hạn là việc dễ dàng", nguồn tin bình luận.

Nga là nước duy nhất có khả năng đưa người lên ISS sau khi các tàu con thoi của Mỹ "nghỉ hưu" vào năm 2010. Tuy nhiên, hàng loạt sự cố đã xảy ra với các vụ phóng tàu Nga trong thời gian gần đây.

Theo Vnexpress
  • 423