Nga phóng tàu TMA-06M lên Trạm Vũ trụ quốc tế

  •  
  • 599

Ngày 23/10, tàu vũ trụ Soyuz TMA-06M của Nga đã rời sân bay vũ trụ Baikonur của Kazakhstan, mang theo hai nhà du hành vũ trụ Nga và một nhà du hành vũ trụ Mỹ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Tàu Soyuz TMA-06M rời bệ phóng lúc 17 giờ 51 phút cùng ngày (giờ Việt Nam). Theo kế hoạch, tàu này sẽ kết nối với ISS vào lúc 19 giờ 35 phút ngày 25/10 tới (giờ Việt Nam).

Đây là hành trình lên vũ trụ lần thứ hai đối với nhà du hành vũ trụ người Mỹ Kevin Fort, song là hành trình đầu tiên đối với các nhà du hành người Nga Oleg Novitsky và Yevgeny Tarelkin.

"Bộ ba" mới sẽ cùng làm việc trên ISS với "bộ ba" cũ, được đưa lên trạm vũ trụ này ngày 15/7 vừa qua - gồm nhà du hành vũ trụ người Nga Yuri Malenchenko, nhà du hành người Mỹ Sunity Williams và nhà du hành vũ trụ Nhật Bản Akihiko Hoside.

Ông Fort sẽ thay ông Williams chỉ huy ISS khi nhóm làm việc cũ rời ISS trở về Trái Đất, dự kiến vào ngày 12/11 tới. "Bộ ba" mới sẽ làm việc trên ISS trong 140 ngày.

Việc phóng tàu Soyuz TMA-06M lên ISS bị trì hoãn 8 ngày do trục trặc thiết bị.

Theo Vietnam+
  • 599