Nga sẽ xây dựng thành phố dưới lòng đất

  •  
  • 6.184
sẽ được xây dựng tại khu khai mỏ cũ có đường kính 1 km, độ sâu 550m ở miền đông Siberia, Nga.

Một công ty kiến trúc Nga đã trình kế hoạch chi tiết của họ để xây dựng một khu vực được gọi là "thành phố lớn" thân thiện môi trường.


Thành phố ngầm sẽ được xây dựng ở Siberia.

Theo trích dẫn từ TG Daily ngày 17/ 11/ 2010, một mái vòm thủy tinh sẽ được xây dựng trên thành phố. Mục đích là để bảo vệ đô thị dưới lòng đất khỏi mùa đông vốn rất lạnh lẽo và mùa hè rất nóng ở Siberia.

Vòm kính này sẽ được phủ bởi một lớp tế bào quang điện. Lớp bao phủ này có khả năng lưu trữ năng lượng mặt trời với số lượng rất lớn.

Các nhà phát triển dự án ước tính thành phố dưới lòng đất có thể chứa đến 100 nghìn người. Họ sẽ sống trong khu dân cư ở tiêu chuẩn được thiết kế đặc biệt cho nơi sinh sống của con người.

Ngoài các khu dân cư, cũng có một tầng được xây dựng đặc biệt phù hợp với một trang trại, rừng cây và khu vui chơi giải trí.

Thành phố này sẽ được công ty AB Elise, một công ty kiến trúc của Moscow thực hiện được đặt tên là Eco- city 2020.
Theo Bee, VIVAnews
  • 6.184