Nga tăng vé khứ hồi các phi hành gia Mỹ

  •  
  • 423

Nga sẽ thu 51 triệu USD cho chuyến trở về của mỗi nhà du hành Mỹ từ trạm không gian quốc tế ISS và bán ghế cho những khách du lịch muốn khám phá vũ trụ. 

Khoang chở về trái đất của tàu Soyuz hạ cánh gần Dzhezkazgan hôm 8/4. Ảnh: Reuters.

Anatoly Perminov, người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga Roskosmos, cho biết họ đã đạt thỏa thuận với đối tác Mỹ và mức phí cho mỗi phi hành gia sẽ là 51 triệu USD, bắt đầu từ năm 2012.

Trong khi đó, ông không nói rõ NASA sẽ phải nộp bao nhiêu cho các phi hành gia về trái đất từ năm 2010 đến năm 2012. Tuy nhiên, mức lệ phí mà Nga thu của Mỹ năm 2006 là 21,8 triệu USD cho mỗi người trở về từ ISS. Trong thời gian đó, vé dành cho các du khách vũ trụ đã tăng từ 20 triệu lên 35 triệu USD.

Sắp tới NASA sẽ phải sử dụng tàu Soyuz của Nga, bởi các tàu con thoi của họ sẽ "nghỉ hưu" từ năm 2010 sau gần 30 năm hoạt động. Loại tàu thay thế dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động sớm nhất là năm 2014 và có cả khả năng đưa các nhà du hành lên mặt trăng.

Theo VnExpress (Reuters)
  • 423