Nga và Trung Quốc hợp tác nghiên cứu mặt trăng

  •  
  • 106

Yury Nosenko, phó giám đốc Cơ quan không gian liên bang Nga vừa cho biết rằng Nga và Trung Quốc có thể sẽ cùng thực hiện dự án thám hiểm mặt trăng trong thời gian tới.

Vào thứ hai (31-10), Nosenko thông báo rằng Trung Quốc đã chính thức yêu cầu Nga hợp tác trong một dự án nhằm chế tạo nên một máy thăm dò tự hành trên mặt trăng. Trong các thập niên 60 - 70 của thế kỷ trước, Nga cũng đã tiến hành nghiên cứu thành công một dự án tương tự.

Vào năm 19701973, các xe tự hành Lunakhod của Nga đã lăn bánh trên mặt trăng và mang lại nhiều kết quả nghiên cứu quý giá. Nosenko cho biết sẽ chuyển giao các kinh nghiệm quý báu này cho Trung Quốc trong dự án hợp tác đầy hấp dẫn này.

Sau khi Trung Quốc hoàn thành mọi nghiên cứu cần thiết của riêng mình thì Nga sẽ chính thức bắt tay vào chương trình thám hiểm mặt trăng của hai nước. Xe thám hiểm mặt trăng do Trung Quốc và Nga hợp tác chế tạo sẽ được đưa lên mặt trăng bằng một tàu vũ trụ nào đó của Nga vào năm 2012. Sau khi xe thám hiểm tự hành được đưa lên mặt trăng thì Nga và Trung Quốc sẽ hợp tác để khai thác dự án này trong khoảng từ 5 đến 10 năm sau, tùy thuộc vào thời gian tồn tại của chiếc xe này.

Hai bên sẽ hợp tác tìm hiểu về các cấu trúc địa lý, hóa học v.v trên bề mặt của mặt trăng, cũng như nghiên cứu việc xây dựng các căn cứ trên mặt trăng trong tương lai.

THIÊN TRANG (Theo Interfax)

Theo Tuổi Trẻ Online
  • 106