Ngân hàng Thế giới: nông dân cần được bồi thường thỏa đáng

  •  
  • 57

Theo thông báo của Ngân hàng Thế giới (WB), tổ chức này đang hoàn tất kế hoạch cho chương trình hỗ trợ tài chính mới để có thể bắt đầu rót tiền (300-500 triệu USD) cho các nước nghèo nhằm hỗ trợ chống dịch cúm gia cầm trong vài tuần tới.

Cũng theo WB, từ 7 đến 9-11,  một hội nghị quốc tế sẽ được WB, Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Lương nông thế giới (FAO) và Tổ chức Thú y thế giới (OIE) đồng tổ chức, nhằm xây dựng các chương trình hành động quốc gia chống dịch cúm gia cầm.                                                                      

Phát biểu về các khoản sử dụng đề nghị trong chương trình hỗ trợ tài chính chống dịch cúm gia cầm, chủ tịch phụ trách về chính sách chương trình và dịch vụ quốc gia Jim Adams nhấn mạnh: “Hiển nhiên đối với nông dân - đặc biệt với nông dân nghèo - gia cầm là thu nhập của họ. Nếu họ được bồi thường thỏa đáng và được trả theo giá thị trường, các chương trình tiêu hủy sẽ thành công. Kinh nghiệm cho thấy nếu không được bồi thường thỏa đáng, họ sẽ tìm cách đưa gia cầm ra thị trường và bệnh dịch sẽ lây lan”. 

THỦY TÙNG (Theo Reuters, TST)

Đồng Tháp: Cấm nuôi gia cầm trong khu đô thị

Trao đổi với PV, ông Dương Nghĩa Quốc, phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Tháp, cho biết kể từ 5-11 tỉnh bắt đầu thực hiện triệt để việc cấm các lò ấp trứng sản xuất vịt, ngan, ngỗng để không cho tái đàn.

Các hộ nuôi số lượng lớn hàng trăm con trở lên phải đăng ký với ngành thú y, nếu khỏe mạnh, đã được tiêm phòng thì sẽ được cấp giấy kiểm dịch khi xuất bán. Đối với đàn vịt từ ngoài tỉnh nhập vào sẽ bị cấm và tiến tới cấm nuôi vịt chạy đồng trên phạm vi toàn tỉnh.

Kể từ tháng mười một này, tỉnh sẽ triển khai việc cấm chăn nuôi gia cầm trong nội ô TX Cao Lãnh, Sa Đéc và các khu công nghiệp.

D.T.H.

Theo Tuổi trẻ Online
  • 57