Ngón tay tiết lộ khả năng chạy

  •   1,52
  • 3.672

Nam giới có ngón đeo nhẫn dài hơn ngón trỏ có khả năng chạy nhanh hơn so với những người khác.

Ngoài khả năng chạy nhanh hơn, đàn ông có ngón đeo nhẫn dài hơn ngón trỏ còn có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn. Ảnh: Telegraph.


Các nhà khoa học cho rằng chiều dài ngón tay của bào thai phản ánh mức độ tiếp xúc với testosterone (hoóc môn có vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển và khả năng sinh sản của nam giới) trong tử cung. Một nhóm chuyên gia của Hội đồng nghiên cứu y khoa thuộc Đại học Southampton (Anh) nghiên cứu 241 vận động viên điền kinh trong độ tuổi 10-17 để tìm hiểu khả năng chạy.

Nhóm nghiên cứu đo kích thước các ngón tay của từng vận động viên để tìm hiểu sự khác biệt giữa ngón đeo nhẫn và ngón trỏ. Sau đó, các vận động viên tham gia một cuộc thi chạy nhanh có cự li 50 mét. Kết quả cho thấy những người có ngón đeo nhẫn dài hơn ngón trỏ chạy nhanh hơn.

Tiến sĩ John Manning, trưởng nhóm nghiên cứu, cho rằng những nam thiếu niên tiếp xúc với nhiều testosterone hơn khi còn nằm trong tử cung chưa chắc khỏe hơn những người khác. Tuy nhiên, họ dễ thành công hơn trong thể thao do tim của họ có khả năng đưa máu giàu oxy tới các cơ hoạt động nhiều.

"Chúng tôi nhận thấy tỷ lệ giữa ngón đeo nhẫn và ngón trỏ càng lớn thì tốc độ chạy của vận động viên càng tăng. Lợi thế của họ thể hiện ngay từ khi xuất phát và được duy trì ổn định trong suốt quá trình chạy"
, Manning nói.

Nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy người có ngón đeo nhẫn dài hơn ngón trỏ có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn, đạt điểm cao hơn trong các kỳ thi, kiếm tiền nhiều hơn so với người khác.

Theo VnExpress (Telegraph)
  • 1,52
  • 3.672