Người hâm mộ Irwin 'trả thù cá đuối'

  •  
  • 1.419

Các nhà bảo vệ môi trường hoang dã đang tỏ ra lo lắng cho loài cá đuối gai độc: sau cái chết của “người săn cá sấu” Steve Irwin, dường như có một cuộc “trả thù” của những người yêu mến anh đối với loài cá này.

Nhà tự nhiên học Steve Irwin

Nhà tự nhiên học Steve Irwin
(Ảnh: atdw.com)

Theo hãng tin AP, 10 con cá đuối gai độc đã bị giết kể từ sau cái chết của Irwin. Nhiều xác cá đuối gai độc đã được tìm thấy trên các bãi biển của Úc, 2 con khác được phát hiện bị cắt mất đuôi vào hôm qua.

“Có thể đây là hành động trả thù hoặc do sự e ngại của một số người nào đó, hoặc là hành động nhẫn tâm của ai đó nhằm vào động vật hoang dã”, Michael Hornby, giám đốc điều hành Nhóm bảo tồn Wildlife Warriors của Irwin nói. “Chúng tôi phẫn nộ và thất vọng với những người có hành động tổn hại đến đời sống hoang dã”.

Một số fan của Irwin trên thực tế đã có hành động “trả thù” cá đuối gai độc: họ tung ra một game trên Internet mang tên Sự trả thù của Terri Irwin (Terri là tên người vợ góa của Irwin), với hình đồ họa cô đang bơi dưới nước và bắn súng phóng lao vào những con cá đuối gai độc. Tuy nhiên không ai lên tiếng kêu gọi trả thù loài cá này.

Vào tuần tới, lễ truy điệu chính thức Steve Irwin sẽ được tổ chức ở sân vận động Suncorp tại Brisbane. Sân vận động này có thể đón 52.000 fan của chương trình Người săn cá sấu, nằm cách vườn thú của Irwin khoảng một giờ đi đường.

TƯỜNG VY

Theo AP, ABC News, Tuổi trẻ
  • 1.419