Người băng có diện mạo mới

  •  
  • 1.810

Hình nhân mô phỏng Oetzi, người băng nổi tiếng thế giới được được phát hiện tại Italy năm 1991, sẽ có khuôn mặt mới trong dịp kỷ niệm 20 năm người ta tìm thấy ông.


Mô hình người băng Oetzi trong Bảo tàng Khảo cổ South Tyrol, Italy.
(Ảnh: age-of-the-sage.org)

AFP cho biết, công chúng sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng người băng Oetzi trong một cuộc trưng bày tại Bảo tàng Khảo cổ South Tyrol ở tỉnh Bolzano, Italy từ ngày 1/3 năm nay tới 15/1/2012. Alfons and Adrie Kennis – hai chuyên gia người Hà Lan – sẽ tạo ra một mô hình người băng mới. Điểm khác biệt đáng chú ý nhất ở mô hình mới là đôi mắt màu xanh dương.

Anh em nhà Kennis tạo ra mô hình mẫu dựa theo những hình ảnh ba chiều và công nghệ pháp y tiên tiến nhất.

Bảo tàng Khảo cổ South Tyrol cũng dự định cải thiện điều kiện bảo quản người băng bằng cách chỉ dùng nitơ nguyên chất. Với khả năng chống lão hóa, nitơ nguyên chất sẽ giúp người băng có diện mạo trẻ trung hơn.

Một cặp vợ chồng người Đức tìm thấy Oetzi dưới băng trên dãy núi Alps thuộc Italy ngày 19/9/1991. Giới khoa học tin rằng Oetzi có chiều cao 160 cm, trọng lượng 50 kg và chết ở độ tuổi 45.

Theo Vnexpress
  • 1.810