Người cổ đại chữa đau răng bằng sáp ong

  •   52
  • 1.940

Nghiên cứu mới đã tìm thấy sáp ong dùng để chữa vết nứt trên cổ răng 6500 năm trước của người cổ đại ở Slovenia (Ý).

Đây có thể là một trong những ví dụ rất hiếm về liệu pháp nha khoa sớm nhất được biết đến ở người cổ đại.

Ngoài khoan răng, người cổ đại còn dùng sáp ong (đường viền màu vàng) để chữa đau răng.
Ngoài khoan răng, người cổ đại còn dùng sáp ong (đường
viền màu vàng) để chữa đau răng. (Ảnh: Livescience)

Chiếc răng này thuộc loại răng nanh của một người đàn ông khoảng 30 tuổi, có vết nứt dọc lớp men cứng.

Sự mài mòn cùng vết nứt của răng có thể do tác động của quá trình ăn uống, cùng với sự sử dụng răng để làm mềm da thú để người phụ nữ có thể may vá được dễ hơn.

Để chữa vết nứt, người cổ đại đã biết dùng sáp ong. Qua phân tích đồng vị các-bon, các nhà khoa học cho rằng, sáp ong có thể được dùng để làm giảm đau răng cho người đàn ông này trước khi chết.

Hiện các nhà nghiên cứu đang dự định tiến hành thí nghiệm nha khoa để xem tác dụng giảm đau của sáp ong trong điều trị đau răng như thế nào. Đồng thời, họ còn muốn nghiên cứu xem đây có phải là trường hợp cá biệt hay đã được sử dụng phổ biến để điều trị đau răng ở Châu Âu thời kỳ đồ đá mới.

Trước đấy, giới khoa học đã tìm thấy các bằng chứng nha khoa cổ xưa ở hàm răng 7500-9500 năm tại Pakistan với các lỗ khoan xuyên qua răng. Thậm chí, còn tìm thấy cả một chiếc răng nhân tạo 5500 năm ở Ai Cập.

Theo Báo Đất Việt, Livescience
  • 52
  • 1.940