Người có quả tim nhô ra ngoài

  •  
  • 377

Trải qua 5 giờ phẫu thuật tại Bệnh viện chuyên khoa nhi thuộc Trường đại học Phúc Đán (Thượng Hải), ngày 23-6, trái tim em Trần Gia Khôn, 7 tuổi, người Sơn Đông, đã được vào bên trong lồng ngực giống như bao người bình thường khác.

Em Trần Gia Khôn trước khi phẫu thuật
Em Trần Gia Khôn trước khi phẫu thuật (Ảnh: NLĐ)
Theo lời mẹ em thì khi mới sinh, trên ngực em có một khối u nhô lên khoảng 10cm mà lại có nhịp đập, đặc biệt là khi khóc lớn hoặc bò nhanh thì cục u đó càng đập mạnh. Đến bệnh viện kiểm tra, hóa ra đó là trái tim.

Nguyên nhân dẫn đến việc này là do phần xương ngực của em bị ngắn, không thể che chắn được quả tim. Vì trái tim nhô ra ngoài nên rất dễ bị tổn thương khiến em không được hoạt động bình thường như bao đứa trẻ khác.

Giáo sư Giả Tân - chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện kiêm bác sĩ trực tiếp phẫu thuật - cho biết bệnh nhân sẽ hồi phục sau 48 tiếng, khoảng nửa tháng sẽ bình thường trở lại và sẽ sống, học tập bình thường như bao đứa trẻ khác.

Theo Tuổi Trẻ, Người lao động
  • 377