Người đàn ông già nhất thế giới đón tuổi 114

  •  
  • 962

Tuần trước người đàn ông già nhất thế giới đã kỷ niệm lễ sinh nhật 114 của mình một cách trọng thể theo nghi thức của người Nhật.


Ông Jiroemon Kimura hiện là người đàn ông thọ nhất thế giới.

Người đó là cụ Jiroemon Kimura đang sống ở Kyoto, cố đô của Nhật cùng gia đình gồm bà con dâu cả goá chồng đã 82 tuổi và cháu nội cũng goá chồng 57 tuổi. Сụ vốn có 7 người con, hiện 5 người còn sống, 14 cháu, 25 chắt và 11 chút. Cụ thường ăn cơm với cá rán và đậu đỏ- đây là những món ăn điển hình của người Nhật.

Nếu ở Nhật thì sau khi cụ ông Tomodzi Tanabe mất năm 2009 ở tuổi 113 thì cụ Jiroemon Kimura mới lên ngôi vị “Người đàn ông già nhất nước Nhật”.

Còn danh hiệu “Người đàn ông già nhất hành tinh” thì cụ vừa đạt được nửa tháng nay, sau khi cụ ông Walter Breuning, 1986 người Mỹ mất ngày 15 tháng tư năm 2011 tại bang Montana, khi vừa qua tuổi 114 (sinh trước cụ Kimura hơn 5 tháng). Vì sự đăng quang của cụ Kimura mới xảy ra chưa được nửa tháng nên sách Guinness chưa kịp sửa chữa song nhà xuất bản sách Guinness đã thông báo với toàn thế giới.

Danh hiệu “Người đàn ông già thứ hai trên thế giới” cũng thuộc về người Nhật: Cụ ông Tanekiti Onishi, 111 tuổi. Còn “Người phụ nữ già nhất thế giới” – theo sách Guinness - là cụ bà Bess Cooper, người Mỹ, sinh năm 1896, năm nay 115 tuổi.

Theo Vietnamnet
  • 962