Người dân xếp hàng xem hoa khó ngửi nhất thế giới

  •  
  • 1.983

Hai ngày qua, hàng trăm du khách đã xếp hàng tại Vườn thực vật quốc gia của Bỉ để chiêm ngưỡng loài hoa hiếm Titan Arum. Lý do là vì hoa này chỉ nở ba ngày và sẽ tàn trong hôm qua 10/7.

>>> Chân dung kẻ "hôi nách" trong thế giới các loài hoa

Bỉ: người dân xếp hàng xem hoa khó ngửi nhất thế giới
Một du khách đang ngắm hoa Titan Arum nở ở vườn thực vật quốc gia hôm 9/7 - (Ảnh: AP)

Bỉ: người dân xếp hàng xem hoa khó ngửi nhất thế giới
Du khách xem hoa Titan Arum đã nở cao 2,44m trong ngày 9/7 - (Ảnh: AP)

Bỉ: người dân xếp hàng xem hoa khó ngửi nhất thế giới
Một du khách chụp ảnh hoa Titan Arum nở - (Ảnh: AP)

Theo BBC, ngày 9/7 hoa đã nở cao 2,44m và Vườn thực vật quốc gia đã phải đóng cửa trễ để du khách có cơ hội ngắm hoa.

Titan Arum là một trong những loài hoa lớn nhất và khó ngửi nhất thế giới. Nó còn được gọi là “hoa xác chết” bởi có mùi giống như mùi thịt thối.

Các nhà sinh vật học cho biết mùi hôi này khiến con người khó chịu nhưng lại rất hấp dẫn với các côn trùng. Sau khi thụ phấn, hoa phát triển thành quả thu hút nhiều loài chim, sau đó thì lụi tàn.

Loài hoa này được tìm thấy ở rừng nhiệt đới Sumatra, Indonesia, nhưng hiện đang có nguy cơ tuyệt chủng trong môi trường tự nhiên. Hoa này hiếm khi nở và rất khó trồng và thường phải mất tới 6 năm mới lớn.

Theo Tuổi Trẻ
  • 1.983