Người nguyên thủy biết làm giường ngủ chống muỗi

  •  
  • 1.833

Cách đây 77.000 năm, loài người đã biết cách tự tạo ra cho mình một giấc ngủ ngon lành, bằng chứng là hóa thạch những chiếc đệm làm từ lá và thân cây vừa được tìm thấy tại hang Sibudu, Nam Phi.

Có ít nhất ba lớp giường ngủ khác nhau tại đây, điều đặc biệt là loại lá được sử dụng có chứa thành phần hóa chất tương tự như thuốc trừ sâu giúp chống muỗi.

Các nhà khoa học vừa phát hiện ra những bằng chứng về chiếc giường làm từ lá và thân cây tại hang Sibudu, Nam Phi.
Các nhà khoa học vừa phát hiện ra những bằng chứng về chiếc
giường làm từ lá và thân cây tại hang Sibudu, Nam Phi. (Ảnh: Daily Mai)

“Điều này cho thấy những cư dân đầu tiên của Sibudu đã nhận thức một cách sâu sắc về các loài thực vật có xung quanh nơi trú ẩn”, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, Giáo sư Lyn Wadley đến từ Đại học Witwatersrand ở Johannesburg nói.

Phát hiện này cũng cho thấy sự xuất hiện của chiếc giường đầu tiên sớm hơn 50.000 năm so với suy nghĩ trước đây...

Các nhà khoa học vừa phát hiện ra những bằng chứng về chiếc giường làm từ lá và thân cây tại hang Sibudu, Nam Phi.

Ngoài ra, tiến hành phân tích, các nhà khoa học nhận định khoảng 73.000 năm trước đây, loài người thường đốt cháy giường của họ sau khi sử dụng.

“Đó có thể là một cách để loại bỏ sâu bệnh”, Tiến sĩ Christopher Miller (Đại học Tubingen, Đức), đồng tác giả nghiên cứu, nói thêm. Các lớp giường đã trở nên dày đặc từ khoảng 58.000 năm trở lại, chứng minh sự gia tăng dân số tại khu vực này.

Theo Daily mail, Đất Việt
  • 1.833