Người Philippines được xem nguyệt thực thứ hai trong năm

  •  
  • 283

Ngày 28-8 tới, người dân Philippines sẽ được xem nguyệt thực toàn phần lần thứ hai trong năm nay.

Hiện tượng này cũng sẽ được nhìn thấy ở nhiều nơi khác trên thế giới. Theo Cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA), nguyệt thực sẽ bắt đầu khi mặt trăng đi vào vùng tối lúc 15g52 chiều giờ địa phương (14g53 giờ VN). Nguyệt thực sẽ kết thúc lúc 21g22 giờ địa phương.

“Nguyệt thực toàn phần sẽ kéo dài 1,5 giờ”, PAGASA cho biết, và nói thêm vào thời gian diễn ra nguyệt thực, màu của mặt trăng sẽ thay đổi thành màu đỏ chói hoặc màu cam.

Nguyệt thực toàn phần xảy ra khi trái đất nằm giữa mặt trời và mặt trăng, khi đó bóng của trái đất sẽ phủ lên mặt trăng. Hiện tượng nguyệt thực toàn phần đầu tiên trong năm nay xảy ra vào ngày 4-3-2007.

Nguyệt thực toàn phần nhìn từ núi Vrsic, Slovenia

Nguyệt thực toàn phần nhìn từ núi Vrsic, Slovenia - (Ảnh: Reuters, TTO)

T.VY

Theo Xinhua, Tuổi trẻ
  • 283