Người sợ chết hay mua sắm

  •   12
  • 1.159

Không những khẳng định liệu pháp mua sắm là có thật, các chuyên gia của Đại học bang Michigan (Mỹ) còn phát hiện hành động này có thể bắt nguồn từ nỗi sợ hãi sẽ chết bất đắc kỳ tử của một số người.

Người sợ chết hay mua sắm
Ảnh: thewinds

Theo các nhà nghiên cứu, những người thiên về vật chất thường phản ứng căng thẳng hơn những người khác trước nỗi lo sợ bị khủng bố và chiến tranh, nên họ có khuynh hướng chi xài thả phanh để giúp bản thân lấy lại cân bằng.

Các chuyên gia tâm lý học cho rằng, sự trỗi dậy của chủ nghĩa vật chất trên thế giới và hiệu ứng mua sắm không ngừng mỗi khi bị stress có thể là phản ứng quá khích vì sợ chết do các nguyên nhân như khủng bố, bệnh tật và thiên tai.

Giáo sư Ayalla Ruvio cho biết: “Khi mọi thứ trở nên căng thẳng quá mức, những người theo chủ nghĩa vật chất lại vác túi đi mua sắm”.

Theo Thanh Niên
  • 12
  • 1.159