Nguy hiểm khi chích vào cơ tứ đầu đùi và cơ Delta ở trẻ em

  •  
  • 1.257
TS BS Lương Đình Lâm - trưởng khoa chấn thương chỉnh hình BV Chợ Rẫy - đã cảnh báo như trên và cho biết cơ Delta rất nhiều bó, khi chích bất cứ thuốc gì vào cơ Delta trẻ em sẽ có thể gây xơ hóa, nhưng không phải xơ hóa toàn bộ mà chỉ một số bó.

Một trường hợp xơ hóa cơ Delta nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 18-5

Một trường hợp xơ hóa cơ Delta nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 18-5 (Ảnh: K.S)

Thường thì người ta chích ở phía trước và phía ngoài, cho nên xơ hóa chủ yếu ở phía trước và xơ hóa này giống như sẹo bỏng co rút giữ chặt một bó trong cơ Delta lại. Vì vậy bệnh nhân (BN) bị co rút nhiều trong tư thế dang cánh tay ra; khi hạ tay xuống, xương bả vai lồi ra.

Khi phẫu thuật cắt dãy xơ hóa ở phía trước, vai không bị lồi ra đằng sau nữa. Sau mổ, những bó cơ của cơ Delta còn lại là cơ lành nên khả năng tái phát là hiếm.

Không những cơ Delta mà cơ tứ đầu ở xương đùi (cơ làm duỗi cẳng chân) khi tiêm chích cũng bị xơ hóa và cũng giống như cơ Delta, nó làm xơ hóa cơ tứ đầu đùi khiến BN không thể gấp gối được.

Ở miền Bắc, việc chích vào cơ đầu đùi làm BN bị cứng gối, phải mổ để làm cho gối gấp lại được. Mổ cơ Delta chỉ cắt chỗ xơ hóa, nhưng cơ tứ đầu đùi thì bó nọ liên kết bó kia nên phải nối dài cơ tứ đầu, và khi nối dài sẽ mất khả năng duỗi cẳng chân từ 15- 25O, cho nên chân sẽ yếu đi, thậm chí đi cúi gập về phía trước.

Tiêm vào cơ Delta và cơ tứ đầu đùi đều nguy hiểm, trong đó tiêm vào cơ tứ đầu đùi nguy hiểm hơn vì ngoài hậu quả xơ cứng cơ tứ đầu đùi còn gây khó chịu hơn xơ cơ Delta vì không gập gối được, mổ phức tạp hơn.

Theo BS Lâm, dù chích thuốc gì vào các cơ này cũng gây hậu quả rất lớn, vì vậy có lẽ nên cấm tiêm chích vào cơ tứ đầu đùi và cơ Delta ở trẻ em.    

KIM SƠN

Theo Tuổi trẻ
  • 1.257