Nhà tiên phong nghiên cứu tế bào mầm từ chức

  •  
  • 91

Một cơn địa chấn xảy ra trong giới nghiên cứu khoa học Hàn Quốc. Hôm qua, tại Seoul, giáo sư Hwang Woo Suk (Hàn Quốc) đã tuyên bố từ chức lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu tế bào mầm thế giới (GSCH).

Trước đó một ngày, Bộ Y tế Hàn Quốc công bố kết quả điều tra liên quan đến các cáo buộc vi phạm đạo đức của nhóm nghiên cứu tế bào mầm của ông.

Điều tra xác nhận hai nữ thành viên của nhóm nghiên cứu đã hiến trứng cho cuộc nghiên cứu, tuy đánh giá hành động trên không vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức do chúng được thực hiện trên cơ sở tình nguyện.

Mặt khác, điều tra cũng xác nhận một bác sĩ trong nhóm đã trả tiền cho một số phụ nữ khác để họ hiến trứng, điều mà trước đó GS Hwang khẳng định là trứng được nhận trên cơ sở tình nguyện. Tuy nhiên, theo nhóm điều tra, việc được cho là “mua bán trứng” vào lúc đó (cuối năm 2003) cũng không phạm pháp vì luật cấm buôn bán trứng người ở Hàn Quốc mới chỉ có hiệu lực năm nay.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm qua, GS Hwang đã xin lỗi vì không biết cuộc nghiên cứu đã sử dụng trứng của hai nữ cộng sự, dù trước đó họ có đề nghị và ông đã hai lần từ chối đề nghị của họ. Dù sự cố xảy ra, GS Hwang vẫn tiếp tục được coi là người hùng ở Hàn Quốc nhờ các đột phá trong lĩnh vực nhân bản.

TRẦN ĐỨC THÀNH (Theo Korea Herald, Reuters)

Theo Tuổi Trẻ
  • 91