Nhận dạng gien gây tật nứt đốt sống

  •  
  • 211

Các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học McGill (Canada) đã nhận dạng gien gây tật nứt đột sống, một dị tật bẩm sinh do khiếm khuyết trong sự hình thành ống tủy sống của bào thai. Cứ 1.000 ca sinh thì có 1 đến 2 ca bị tật này.

(Ảnh: HTV)Nhóm nghiên cứu do Giáo sư Philippe Gros dẫn đầu đã nhận dạng 3 đột biến của gien VANGL1 là yếu tố nguy cơ gây dị tật ở ống tủy sống của người. Họ đã nghiên cứu tật nứt đốt sống ở chuột trong hơn 10 năm và là những người đầu tiên tạo bản sao của gien này để thực hiện nghiên cứu trong phòng thí nghiệm trước khi tiến hành các thử nghiệm lâm sàng ở người.

Các kết quả này không ảnh hưởng đến việc điều chế thuốc nhưng có thể tác động đến việc chẩn đoàn hay đánh giá các nguy cơ gây bệnh.

Các nghiên cứu trước đây từng chứng minh rằng việc bổ sung acid folilc trong thời gian mang thai giúp giảm 50 đến 70% nguy cơ sinh con bị tật nứt đốt sống.

V.S

Theo RC, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 211