Nhận được tín hiệu đầu tiên của vệ tinh Galileo

  •  
  • 617

Vệ tinh định vị Giove A thuộc hệ thống vệ tinh Galileo của châu Âu đã hoạt động rất tốt và cho những tín hiệu đầu tiên vào ngày 12-1
Vệ tinh tiên phong trong hệ thống vệ tinh định vị Galileo của châu Âu đã gửi những tín hiệu định vị đầu tiên về trạm liên lạc ở mặt đất đặt tại Anh và Bỉ hôm 12-1.


Vệ tinh Giove-A do Anh chế tạo được phóng đi vào ngày 28-10 từ sân bay vũ trụ Baikonur tại Kazakhstan. Đây là vệ tinh đầu tiên của hệ thống vệ tinh Galileo được phóng vào không gian, được cho là sẽ giúp châu Âu cạnh tranh với hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GPS) của Mỹ.

Giove-A hiện đang ở quỹ đạo bên trên Trái đất khoảng 23.000 km.

Những tín hiệu đầu tiên của Giove-A báo hiệu một kỷ nguyên mới cho công nghệ định vị”, chuyên gia Francis Tuffy nói.

Chỉ vài giờ sau khi vệ tinh này được phóng đi, các kỹ sư tại trung tâm công nghệ vệ tinh đã bắt đầu kích hoạt nó và đảm bảo nó đã hoàn toàn sẵn sàng hoạt động.

Với chương trình vệ tinh Galileo, châu Âu sẽ tự xây dựng cho mình một hệ thống vệ tinh định vị riêng có khả năng cung cấp các công cụ hiệu quả cho chính phủ các nước cần giám sát đường sá; củng cố thêm hệ thống kiểm soát giao thông hàng không của châu Âu, giúp các máy bay giữ khoảng cách an toàn và cho phép phi công bay đúng lộ trình và đúng độ cao.

Hôm 12-1, Hàn Quốc trở thành quốc gia không thuộc châu Âu mới nhất ký kết tham gia hỗ trợ chương trình vệ tinh Galileo, cùng với Trung Quốc, Israel và Ukraine.

T.VY

Theo Tuổi Trẻ
  • 617