Nhật Bản báo động khủng hoảng hạt nhân cao nhất

  •  
  • 468

Hãng tin AFP ngày 29/3 đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã lên tiếng cảnh báo, nước này đang được đặt trong tình trạng báo động cao nhất về cuộc khủng hoảng hiện nay tại Fukushima I.

Phát biểu tại Ủy ban ngân sách Hạ viện Nhật Bản, Thủ tướng Kan nói tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I hiện vẫn khó có thể lường trước và Chính phủ nước này sẽ giải quyết vấn đề trong tình trạng báo động cao nhất.


Tình hình sự cố hạt nhân tại Fukushima I vẫn khó lường trước

Hiện tại, nồng độ phóng xạ quá cao đã khiến các nỗ lực khôi phục hệ thống làm mát tại Fukushima I bị gián đoạn. Công ty điện lực Tokyo, đơn vị vận hành nhà máy này thừa nhận nhiều khả năng một số thanh nhiên liệu đã bị nóng chảy.

Plutonium đã được phát hiện trong đất tại khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima I. Trong khi đó, mức phóng xạ trong nước bị rò rỉ từ lò phản ứng số 2 của nhà máy đã cao gấp 100 lần mức bình thường và có nguy cơ tràn ra biển.

Theo Bee.net
  • 468