Nhật Bản có giải pháp mới cho điện hạt nhân Việt Nam

  •  
  • 724

Tờ Sankei ngày 20/10 đưa tin Nhật Bản sẽ tiếp cận điện hạt nhân Việt Nam thông qua giải pháp môi trường.


Ảnh mang tính minh họa. (Nguồn internet)

Nhật Bản ngày 20/10 đã công bố thêm 15 dự án để nghiên cứu tính khả thi của cơ chế song phương. Tokyo hy vọng rằng các cơ chế này sẽ giúp họ có được hạn ngạch thải khí carbon bằng cách hỗ trợ các quốc gia đang phát triển giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính thông qua chuyển giao công nghệ và các biện pháp khác.

Các dự này gồm một dự án tại Việt Nam để xây dựng các nhà máy điện hạt nhân. Một quan chức Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết một dự án như vậy có thể giúp tạo động lực các công ty nước này tham gia vào việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam.

Quan chức trên cho biết dự án tại Việt Nam sẽ do Công ty Điện lực Tokyo đảm trách. Theo quan chức này, với việc sử dụng công nghệ của Nhật Bản, một nhà máy điện hạt nhân công suất 1,35 triệu Kw dự kiến sẽ giảm được 6 triệu tấn khí thải mỗi năm.

Theo Bee
  • 724