Nhật Bản được phép khai thác đất hiếm hiếm ở Thái Bình Dương

  •  
  • 738

Chính phủ Nhật Bản ngày 20/7 cho biết nước này đã giành được giấy phép thăm dò và khai thác các lớp đất hiếm giàu côban nằm dưới đáy Thái Bình Dương, động thái có thể giảm bớt sự phụ thuộc của vào nguồn cung cấp kim loại hiếm của Trung Quốc.

>>> Nhật tìm thấy nguồn đất hiếm khổng lồ dưới biển

Cơ quan Đáy biển Quốc tế (ISA) về cơ bản đã chấp thuận kế hoạch thăm dò và khai thác của Nhật Bản khu vực rộng tới 3.000km2 ở vùng biển quốc tế cách đảo san hô Minamitori khoảng 600km về phía Đông. Minamitori cách thủ Tokyo 1.850km về phía Nam, là một phần của làng Ogasawara thuộc quản lý hành chính của Tokyo.

Nhật Bản được phép khai thác đất hiếm hiếm ở Thái Bình Dương
Sơ đồ khu vực Nhật Bản được phép khai thác. (Ảnh AFP)

Theo đánh giá, lớp vỏ Trái đất bao phủ vùng đáy biển nói trên dày khoảng 1.000-2.000m, chứa khoảng 6,8 triệu tấn kim loại đất hiếm như mangan, côban, niken và bạch kim.

Dự kiến Tập đoàn Dầu mỏ, Khí đốt và Kim loại quốc gia Nhật Bản sẽ thay mặt chính phủ ký hợp đồng thăm dò, khai thác chính thức với ISA trong 15 năm.

Việc giành quyền khai thác vùng biển này sẽ giúp Nhật Bản tiếp cận nguồn cung cấp các kim loại hiếm vốn được sử dụng rộng rãi trong sản xuất các sản phẩm công nghệ cao.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ hoàn thành các thủ tục xin chứng nhận khai thác vào cuối tài khóa 2013, kết thúc vào tháng 3 năm tới, để giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn kim loại hiếm nhập khẩu từ Trung Quốc.

Lần gần đây nhất Nhật Bản giành được quyền khai thác lớp đáy biển giàu khoáng sản vào năm 1987, ở khu vực đáy biển có mangan thuộc phía Đông Nam quần đảo Hawaii.

Tuy nhiên, lớp quặng này đến nay vẫn chưa được khai thác do nằm ở độ sâu tới 4.000km so với mực nước biển.

Theo TTXVN/Báo Tin tức
  • 738