Nhật Bản giúp cải thiện sức khỏe sinh sản

  •  
  • 299

Hôm qua 13-07, tại Bộ Y tế, Trưởng Đại diện Văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam Fumio Kikuchi và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Ky ký thỏa thuận Dự án tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) dựa vào cộng đồng.

(Ảnh: discovernikkei)

Dự án này thực hiện trong ba năm nhằm nâng cao năng lực quản lý của Trung tâm chăm sóc SKSS và các tổ chức liên quan khác tại Nghệ An trong việc đào tạo liên tỉnh, giúp nhân viên chăm sóc SKSS tại các cơ sở y tế địa phương có kỹ năng và kiến thức xúc tiến dịch vụ đẻ sạch, an toàn.

Từ tháng 6-1997 đến 5-2000, giai đoạn I của dự án SKSS đã được JICA triển khai thực hiện tại tám huyện của tỉnh Nghệ An. Dự án tập trung vào xúc tiến thực hiện cung cấp các dịch vụ đẻ sạch và an toàn tại tuyến xã thông qua các hoạt động như tăng cường chăm sóc trước khi sinh, nâng cao kiến thức và trình độ của các nữ hộ sinh, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị.

Tiếp theo những thành công của giai đoạn I, giai đoạn II của dự án tiếp tục được thực hiện trong 5 năm (9-2000 đến 8-2005), trên quy mô toàn tỉnh Nghệ An, gồm 19 huyện, thị với các cách tiếp cận như ở giai đoạn I.

Đồng thời, dự án chú trọng tới chất lượng dịch vụ chăm sóc SKSS nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân. Các hoạt động của dự án cũng được mở rộng thêm như tăng cường chăm sóc sau sinh, phòng chống các bệnh nhiễm qua đường sinh sản, giảm tỷ lệ phá thai và tăng cường hệ thống thông tin quản lý y tế.

Kết quả sau hai giai đoạn thực hiện cho thấy nhiều chỉ số về SKSS của Nghệ An được cải thiện rõ rệt. Số lượt trung bình tới khám thai của thai phụ tăng từ ba lần năm 1999 tới 3,3 năm 2004 tại các vùng đồng bằng, và từ 2,2 lần lên 2,8 lần tại các vùng núi; tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được thăm khám tại nhà sau sinh tăng từ 66,4% năm 2000 lên 85,4% năm 2004.

Bộ Y tế coi Nghệ An là mô hình cho xúc tiến SKSS, và mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm của Nghệ An ra phạm vi rộng hơn nhằm nâng cao chất lượng SKSS của toàn quốc. Để hỗ trợ mong muốn này, JICA quyết định thực hiện dự án tiếp nối cho bốn tỉnh lân cận là Hà Nam, Thanh Hóa, Ninh Bình và Hà Tĩnh. Trung tâm Chăm sóc SKSS Nghệ An, cùng với các cơ quan liên quan khác đào tạo các giảng viên từ bốn tỉnh dưới sự giám sát và hướng dẫn của Bộ Y tế. Sau đó, các giảng viên này sẽ đào tạo cho các cán bộ làm công tác SKSS tại cấp cơ sở tại địa phương mình.

QUANG THIỀU

Theo Nhân dân
  • 299