Nhật Bản phóng tàu thăm dò Sao Kim đầu tiên

  •  
  • 572

Sáng nay, Nhật Bản đã phóng thành công tàu thăm dò Sao Kim Akatsuki, từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima.

Người phát ngôn Cơ quan Thám hiểm vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết tên lửa H-2A mang tàu thăm dò Sao Kim Akatsuki, tàu Ikaros và bốn vệ tinh nhỏ khác. Một giờ sau khi tên lửa H-2A được phóng lên, cả tàu Akatsuki, tàu Ikaros và bốn vệ tinh nhỏ đều đã tách thành công khỏi tên lửa.

Tuần trước, do thời tiết xấu, Nhật Bản đã hoãn phóng tên lửa chở tàu thăm dò Sao Kim đầu tiên của nước này.

Theo kế hoạch, trong hai năm, tàu Akatsuki sẽ quan sát bầu khí quyển của Sao Kim, sử dụng công nghệ đo tia tử ngoại và hồng ngoại, phân tích cấu tạo cũng như sự chuyển động của các đám mây axít suphuarích, và nghiên cứu sự hình thành của các trận bão có sức gió mạnh tới 100m/giây.

Các nhà khoa học hy vọng tàu Akatsuki, theo tiếng Nhật Bản có nghĩa là "bình minh," sẽ giúp con người hiểu kỹ hơn sự hình thành môi trường trước đây và tương lai của Trái Đất sau này./.

Theo Vietnam+
  • 572