Nhật nghiên cứu việc đưa rôbốt hình người lên ISS

  •  
  • 858

Cơ quan vũ trụ Nhật Bản đang có kế hoạch gửi một người máy hình người lên vũ trụ. Người máy này có thể giao tiếp với con người ở Trái Đất qua trang mạng xã hội Twitter.

Anh Satoshi Sano, một kỹ sư thuộc Cục Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết JAXA sẽ nghiên cứu tính khả thi của dự án này trước khi đưa ra quyết định cuối cùng liệu có gửi người máy này lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào đầu năm 2013 hay không.

Theo Sano, dự kiến, rôbốt hình người này sẽ ở lại ISS để duy trì liên lạc với Trái Đất khi các nhà du hành vũ trụ đang ngủ.

Ngoài ra, người máy cũng có thể chụp ảnh và gửi tin nhắn về Trái Đất thông qua trang mạng xã hội Twitter với những câu chữ đơn giản như "Chào buổi sáng" hay "Chúc ngủ ngon".

Hơn nữa, rôbốt đa tính năng này còn có thể phân tích mức độ căng thẳng của phi hành gia bằng cách phát hiện những thay đổi trong giọng nói và nét mặt của họ.

Theo kỹ sư Sano, tính năng này của người máy sẽ hỗ trợ đắc lực cho những nghiên cứu về biện pháp giải tỏa căng thẳng cho con người.

Theo Vietnam+
  • 858