Nhật: Tìm thấy vỏ dưa... 2.100 tuổi

  •  
  • 765

Các nhà khảo cổ Nhật Bản vừa tìm được một miếng vỏ dưa khoảng 2.100 tuổi. Đây được xem là miếng vỏ dưa cổ nhất mà các nhà khảo cổ từng phát hiện.

Bằng cách sử dụng phương pháp phân tích đồng vị carbon, các nhà khoa học đã tìm ra tuổi chính xác của miếng vỏ dưa này. Các nhà khoa học rất ngạc nhiên khi thấy miếng vỏ dưa này vẫn trong tình trạng rất tốt, bởi vì khi bị chôn vùi trong điều kiện môi trường ẩm ướt và sâu dưới lớp đất như thế thì rất dễ bị các vi sinh vật phân hủy và bị vỡ vụn ra chứ không còn được khá nguyên vẹn như miếng vỏ dưa này.

Khu vực phát hiện ra vỏ dưa cổ này là vùng Moriyama - cách Tokyo 330km về phía tây nam. Các hạt dưa vẫn thường được các nhà khảo cổ tìm thấy khi khai quật một số nơi trong vùng, tuy nhiên họ chưa bao giờ khai quật được một quả dưa còn nguyên vẹn.

Miếng vỏ dưa đã.. 2.100 tuổi. (Ảnh: AP)

H.Hải

Theo AP, Thanh niên
  • 765