Nhật và Pháp soạn thảo chuẩn an toàn hạt nhân mới

  •  
  • 185

Nhật Bản và Pháp sẽ soạn thảo những tiêu chuẩn an toàn hạt nhân quốc tế mới vào cuối năm nay.

Nhật và Pháp soạn thảo chuẩn an toàn hạt nhân mới

Trong bối cảnh Nhật Bản đang trải qua cuộc khủng hoảng hạt nhân nghiêm trọng sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, hôm 31/3, Thủ tướng Nhật Bản N.Kan và Tổng thống Pháp N.Sarkozy đã nhất trí rằng hai nước sẽ hợp tác để soạn thảo những tiêu chuẩn an toàn hạt nhân quốc tế mới vào cuối năm nay.

Trong cuộc họp báo chung sau khi hội đàm ở Tôkiô, hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định vấn đề hạt nhân sẽ là trọng tâm nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh của Nhóm 8 nước công nghiệp phát triển (G-8) vào cuối tháng 5 tới ở thành phố Dorvine, Tây Bắc nước Pháp. Tổng thống Pháp Sarkozy, người sẽ là chủ tịch G-8 trong năm nay, cho hay ông sẽ tìm cách đưa ra một thông cáo chung về vấn đề an toàn hạt nhân tại hội nghị này.

Trước đó, ông Sarkozy đã bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của Nhật Bản nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân hiện nay và tái thiết đất nước sau thảm họa kép. Tổng thống Pháp là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới thăm Nhật Bản sau trận siêu động đất kèm theo sóng thần hôm 11/3 và dẫn đến cuộc khủng hoảng hạt nhân hiện tại.

Pháp hiện là quốc gia phụ thuộc vào điện hạt nhân nhất thế giới, khi 75% số điện năng cần thiết được sản xuất từ 58 lò phản ứng hạt nhân đặt khắp cả nước. Công ty quốc doanh Areva của Pháp cũng là nhà xuất khẩu công nghệ lò phản ứng hạt nhân lớn trên thế giới.

Theo Bee.net
  • 185