Nhật xây đê chắn sóng thần tại nhà máy Onagawa

  •  
  • 505

Nhật Bản mới cho xây dựng một đoạn đê bao chắn sóng thần tại Nhà máy điện hạt nhân Onagawa của Công ty điện lực Đông Bắc (TEP) ở tỉnh Miyagi, Đông Bắc Nhật Bản, nhằm bảo vệ tổ hợp hạt nhân nằm bên bờ biển này trước nguy cơ sóng thần trong tương lai.

Một nhân viên của TEP đang diễn giải trước các ủy viên hội đồng địa phương về đoạn đê bao chắn sóng thần.
Một nhân viên của TEP đang diễn giải trước các ủy viên hội đồng địa phương về đoạn đê bao chắn sóng thần.

Bức tường chắn sóng cao 3m này được xây dựng bên trên nền đê cũ cao 14m, nâng tổng chiều cao đoạn đê lên 17m so với mực nước biển.

TEP quyết định xây dựng đê chắn sóng bao quanh Nhà máy điện Onagawa sau sự cố hạt nhân nghiêm trọng tại tỉnh lân cận Fukushima, do hậu quả của thảm họa kép động đất và sóng thần hồi tháng 3/2011.

Sau khi nâng chiều cao, đoạn đê bao mới do TEP xây dựng này có tổng chiều dài 600m dọc bờ biển nhìn ra Thái Bình Dương.

Ngày 8/5, TEP đã công bố kết quả xây dựng này trước các ủy viên hội đồng thành phố Ishinomaki, một trong những nơi từng hứng chịu trận sóng thần kinh hoàng ngày 11/3/2011.

Theo Vietnam+
  • 505