Nhện cũng thực tập “chuyện ấy”

  •  
  • 1.544

Trăm hay không bằng tay quen, đó chính là bài học mà mỗi con nhện chân lược đều đã thấm đến tận tim: Những con nhện non sẽ “đùa giỡn” với bạn tình trong một thời gian trước khi cơ thể chúng đủ trưởng thành với “chuyện ấy”.

Anelosimus Studiosus, tên phổ biến là nhện chân lược, là giống nhện duy nhất trên thế giới có phong cách “thực tập sex” kiểu này. Một con nhện đực trưởng thành sẽ bám trên lưới nhện của một con nhện cái “vị thành niên” và kiên nhẫn chờ ở đó cho đến khi đối phương trưởng thành về mặt tình dục. Trong lúc chờ đợi, nhện đực sẽ ve vãn, tán tỉnh con cái và đôi khi mọi chuyện có thể tiến xa tới mức giao cấu với con cái, dù cho hệ sinh dục của nhện cái vẫn còn ở trạng thái “niêm phong” và không có khả năng đẻ trứng.

Bình luận trên NewScientist, chuyên gia Jonathan Pruitt của Đại học Pittsburg (Mỹ) cho biết, hành vi này có lợi cho cả đôi bên. Những con cái được đùa giỡn với sex từ khi còn trẻ sẽ đẻ ra những bọc trứng có kích cỡ to hơn. Con đực đương nhiên là sẽ thành thạo hơn và ít bị tốn sức hơn so với khi không thực tập.

Tuy nhiên, theo Pruitt, việc đùa giỡn với sex cũng có những mặt trái của nó, ít nhất là với con đực. Để nghiên cứu, ông đã đặt nhện đực và nhện cái ở cùng nhau trong suốt 4 tiếng, sau đó cho thêm một con nhện đực khác lên lưới nhện.

Kết quả cho thấy, hầu hết những con nhện đực cũ đều bị nhện đực mới hất cẳng vì bị đuối sức hơn.

“Nhện đực buộc phải cân bằng giữa lợi ích của việc thực tập sex với nguy cơ bị đánh bại bởi một con đực khác”, Pruitt cho biết. Nếu như chúng là con đực duy nhất trong đàn, chúng có thể thực hành chuyện ấy với mỗi con cái. Nhưng nếu xuất hiện các đối thủ khác, nguy cơ bị đả bại là rất lớn.

Còn theo nhà sinh học Elisabetta Palagi của Đại học Pisa (Ý), hiện khoa học mới biết rất ít về hoạt động tình dục của động vật không xương sống. Năm 2006, Palagi phát hiện thấy bằng chứng cho thấy ong bắp cày “thiếu nữ” thực tập chuyện ấy nhiều tháng trước khi thực sự quan hệ là rất phổ biến.

Theo Newscientist, Vietnamnet
  • 1.544