Nhóm sinh viên Ai Cập tự thiết kế xe chạy bằng không khí cho nó tiết kiệm

  •  
  • 1.390

Một nhóm sinh viên người Ai Cập đã góp phần giải quyết vấn đề giá năng lượng đang tăng cao, cũng như thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch bằng cách thiết kế một chiếc xe chỉ chạy bằng không khí nén.

Ban đầu, nhóm sinh viên đại học thiết kế chiếc xe chạy bằng không khí độc đáo này như một phần của đề án tốt nghiệp tại trường đại học Helwan gần thủ đô Cairo, Ai Cập. Chiếc xe một người lái này ra đời trong tình trạng nền kinh tế đất nước Ai Cập đang cần được cải cách trầm trọng, và giá năng lượng tại nước này cũng đang tăng cao.

Ban đầu, nhóm sinh viên đại học thiết kế chiếc xe chạy bằng không khí độc đáo này như một phần của đề án tốt nghiệp
Ban đầu, nhóm sinh viên đại học thiết kế chiếc xe chạy bằng không khí độc đáo này như một phần của đề án tốt nghiệp tại trường đại học Helwan gần thủ đô Cairo, Ai Cập.

Nhóm sinh viên nói rằng, chiếc xe này có thể đạt tới vận tốc 40 cây số/ giờ, hiện giờ đi 30 cây số phải nạp nhiên liệu khí nén một lần, sau này nâng cấp có thể kéo dài quãng đường chạy được sau mỗi lần nạp.

Chi phí lắp đặt một chiếc xe thân thiện với môi trường này cũng không quá đắt, chỉ rơi vào khoảng 18 ngàn bảng Ai Cập (khoảng 25 triệu đồng), nhưng tất nhiên là bạn sẽ hầu như không phải tốn một đồng nào mua xăng, vì xe chỉ dùng không khí nén trong bình để vận hành mà thôi.

"Chi phí để vận hành chiếc xe này gần như bằng 0, bởi bạn chỉ dùng không khí nén để chạy nó thôi! Sẽ không cần phải bỏ tiền mua xăng dầu, hay chi trả cho bộ phận làm mát nữa" - Sinh viên Mahmoud Yasser, một người trong đội thiết kế xe cho biết, tất nhiên anh chưa tính đến việc người sử dụng phải mua các thiết bị nạp khí nén cần thiết.

Chiếc xe này đã được cho chạy thử ngoài đường và đã hoạt động vô cùng tốt. Xe có vẻ bề ngoài giống một chiếc xe hơi thông thường, có 4 bánh nhưng chỉ 1 chỗ ngồi, được trang bị tận 2 bình khí oxi nén 2 bên xe, cộng với vô số dây cáp điện phía sau xe.

Xe được trang bị tận 2 bình khí nén có thể được vặn bằng tay.
Xe được trang bị tận 2 bình khí nén có thể được vặn bằng tay.

Sinh viên Islam Ibrahim trong đội ngũ thiết kế đang chỉnh lại các dây cáp điện trên chiếc xe.
Sinh viên Islam Ibrahim trong đội ngũ thiết kế đang chỉnh lại các dây cáp điện trên chiếc xe.

Nhóm sinh viên nói rằng, chiếc xe này có thể đạt tới vận tốc 40 cây số/ giờ
Nhóm sinh viên nói rằng, chiếc xe này có thể đạt tới vận tốc 40 cây số/ giờ, và cứ đi 30 cây mới phải nạp lại nhiên liệu một lần.

Chi phí lắp đặt một chiếc xe thân thiện với môi trường này cũng không quá đắt
Chi phí lắp đặt một chiếc xe thân thiện với môi trường này cũng không quá đắt, chỉ rơi vào khoảng 18 ngàn bảng Ai Cập (khoảng 25 triệu đồng), nhưng tất nhiên là bạn sẽ hầu như không tốn một đồng nào vào tiền nhiên liệu, vì xe chỉ dùng không khí nén trong bình để vận hành thôi.

Đội thiết kế đang hi vọng có thể gây quỹ để có thể mở rộng dự án và sản xuất đại trà chiếc xe này.
Chiếc xe một người lái này ra đời trong tình trạng nền kinh tế đất nước Ai Cập đang cần được cải cách trầm trọng, và giá năng lượng tại nước này cũng đang tăng cao.

Đội thiết kế đang hi vọng có thể gây quỹ để có thể mở rộng dự án và sản xuất đại trà chiếc xe này. Nhóm sinh viên tin rằng họ có thể đẩy chiếc xe lên tới tốc độ 100 cây số/ giờ, và có thể chạy tới 100 cây mới cần nạp lại nhiên liệu.

Cập nhật: 10/08/2018 Theo helino
  • 1.390