Những con cá nước ngọt “thành tinh”

  •   32
  • 17.914

Trong tay nhà sinh vật học Zeb Hogan là con cá taimen - một thành viên khổng lồ thuộc dòng họ cá hồi được phát hiện ở sông Mông Cổ. Với tư cách trưởng nhóm dự án “Megafishes”, Hogan gọi những con cá khổng lồ “mới thực sự là quái vật Loch Ness hoặc quái nhân Bigfoot của đại dương”.

Dự án “Megafishes” đánh dấu nỗ lực đầu tiên của các nhà khoa học trong việc nghiên cứu, ghi chép và bảo vệ loài cá nước ngọt lớn nhất hành tinh. Mục đích dự án là bảo tồn những giống cá có tiềm năng phát triển đến chiều dài ít nhất 2 mét và cân nặng ít nhất 90 kg. Chúng bao gồm cá taimen ma mút, cá gấu da trơn, cá đuối gai độc...

Rất nhiều loài cá khổng lồ hiện nay đang có nguy cơ tuyệt chủng bởi những mối đe dọa như: đánh bắt quá khối lượng, ô nhiễm môi trường, phá hủy môi trường sinh thái... “Việc bảo tồn sự đa dạng sinh thái của loài cá nước ngọt cũng quan trọng chẳng kém việc bảo vệ các loài thú quý hiếm như hổ, cá voi...” - Hogan khẳng định.

Trong 3 năm tới, Hogan và các cộng sự của anh sẽ tiến hành khảo sát 14 con sông và hồ lớn trên 6 lục địa để thực hiện các mục tiêu của dự án.

Xin giới thiệu những con cá nước ngọt “khủng” nhất đã sa lưới trong thời gian qua.


Cá da trơn khổng lồ sông Mekong. Dài 3 mét, nặng 300 kg


Cá tầm thìa Mississippi. Dài 2,21 mét.


Cá trê Wels (sông ở vùng nước ngọt châu Âu và châu Á). Dài 5 mét, nặng 306 kg


Cá nhái Mississippi. Dài 3,05 mét, nặng 136 kg


Cá rô sông Nile. Dài 2 mét, nặng 200 kg


Cá đuối nước ngọt sông Mekong. Dài 5 mét, nặng 600 kg, đường kính thân mình 2,4 mét


Cá Arapaima sông Amazon. Dài 4,5 mét, nặng 200 kg


Cá tuyết sông Murray (Australia). Dài 2 mét, nặng 113,5 kg


Cá chép khổng lồ sông Mekong. Dài 3 mét, nặng 300 kg

Thùy Vân

Theo National Geographic, Dân trí
  • 32
  • 17.914