Những con đường chết người

  •   32
  • 3.111

Con đường chết chóc ở Bolivia

Con đường phía Bắc Yungas được coi là nguy hiểm nhất thế giới. Chạy từ trong Bolivian Andes, 70km từ La Paz tới Coroico, lao xuống gần 3600m đường vô cùng hẹp, uốn lượn; và 800m đường gần vực sâu thẳm. Qua được chặng đường này quả thực là sự thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Cứ 2 tuần lại xảy ra sự cố chí tử ở đó, 100-200 người đã bị chết ở đây mỗi năm. Năm 1995 Ngân hàng phát triển Bắc Mỹ đặt tên là "Con đường nguy hiểm nhất thế giới".

Con đường du lịch nguy hiểm nhất thế giới (Trung Quốc)

Không đi bằng ô tô mà bằng chính đôi chân nhưng bạn sẽ phải rựng tóc gáy khi trải qua chuyến du lịch như vậy. Đây là một chuyến du lịch nhằm nâng cao sức khỏe ở Xian (Núi Huashan).

  • 32
  • 3.111