Những hình ảnh đáng sợ về cơn "đại hồng thủy" ở miền Nam Trung Quốc

  •  
  • 101.042

31 ngày mưa to liên tục đã đẩy Trung Quốc rơi vào thảm họa khi cuộc sống của 14 triệu người dân bị ảnh hưởng.

Nhiều ngày qua, 14 triệu người dân ở hơn 20 tỉnh thành miền Nam Trung Quốc đã phải chịu những đợt mưa lớn kéo dài dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng nặng nề.

Những cơn mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc đã bắt đầu từ tháng 6 và kéo dài hơn một tháng đã khiến ít nhất 100 người chết và mất tích. Lũ lụt do những cơn mưa xối xả đã lan đến 26 tỉnh thành và khu tự trị, phá hủy các ngôi làng và đồng ruộng. Chính quyền Trung Quốc cũng xác nhận đập Tam Hiệp bắt đầu xả lũ.


Ảnh chụp huyện Kỳ Giang, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc vào ngày 01/07.


Một khu dân cư chìm trong lũ ở quận Kỳ Giang thuộc TP Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc.


Nguồi dân phải di chuyển giữa biển nước cao ngang hông.


Thậm chí người dân ở nhiều nơi còn di chuyển bằng xuồng.


Phượng Hoàng cổ trấn (tỉnh Hồ Nam) đang phải oằn mình chống lại cơn lũ lớn.


Một khu dân cư khác trong cơn lũ lụt, sinh hoạt của con người bị thay đổi.


Công tác cứu hộ ở những khu vực bị ngập nặng.


Người già và trẻ nhỏ được các đơn vị cứu hộ đưa đến nơi an toàn.


26 tỉnh thành và khu tự trị ở miền Nam Trung Quốc đối mặt với lũ lụt do mưa lớn kéo dài hơn 30 ngày.


Đường xá, nhà cửa ở khu vực miền núi bị hư hỏng nặng sau những đợt lũ quét.


Lũ về cuồn cuộn ở Thác Hồ Khẩu ở tỉnh Sơn Tây.


Đập Tam Hiệp mở 3 cửa xả nước.


Sau hơn 30 ngày mưa to, nhiều tỉnh thành Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề.


Một em bé bị thương trong cơn lũ.

Đến sáng 3/7, mưa lũ từ đầu năm đến hiện tại đã ảnh hưởng đến gần 20 triệu người dân thuộc 26 tỉnh thành và khu tự trị, hơn 800 nghìn người phải di dời khẩn cấp, gần 240 nghìn ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng, 1.560.000 ha hoa màu bị tàn phá, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới gần 42 tỷ NDT (gần 138 nghìn tỷ VND).

Cập nhật: 08/07/2020 Theo nhipsongviet
  • 101.042