Những phát minh khoa học độc đáo trong năm 2005

  •  
  • 1.497

Môtô chạy bằng hydro

Loại mô tô mang ký hiệu ENV chạy với tốc độ 80 km/giờ, không phát ra tiếng ồn nhờ sử dụng nhiên liệu hydro, chỉ cần được nạp một lượng hydro có trọng lượng 140 g (giá 4 USD), chiếc ENV nặng đến 90 kg có thể chạy liên tục trên một cung đường dài 150 km.

Được nghiên cứu chế tạo trong vòng 3 năm bởi Công ty Intelligent Energy, loại mô tô ENV sẽ được tung ra thị trường vào cuối năm 2006.

Bánh xe không cần ruột xe

Bánh xe có tên gọi Tweel của tập đoàn Michelin, Pháp chỉ bao gồm một lớp cao su cứng bọc quanh một bánh xe có nang làm bằng polyurethane có độ đàn hồi và chịu lực cao. Khí sẽ được nén giữa lớp cao su và bánh xe kim loại. Khi xe chạy, chính lớp khí vá các nang bằng polyurethan sẽ chịu lực và giảm xóc cho xe. Với phát minh này, giờ đây sẽ không còn cảnh ruột xe bị thủng hay vỡ bất thình lình khi xe chạy gây nên tai nạn giao thông.

Ô tô cá nhân tự hành 

 là loại ô tô cá nhân chỉ cao 1,8 m và ngang 1 m, làm bằng vật liệu có thể tự phân hủy, được thiết kế và chế tạo bởi tập đoàn Toyota, Nhật. Điểm đặc biệt là loại ô tô cá nhân I-Unit chạy bằng năng lượng điện, có thể tự động kéo ra dài hơn khi chạy ở tốc độ 40 km/giờ và thu ngắn lại khi chạy ở tốc độ từ 5 - 10 km/giờ. Đây được xem là loại phương tiện giao thông cá nhân lý tưởng trong tương lai ở các thành phố lớn vì không gây ô nhiễm môi trường và không gây ùn tắc.

Máy bay bay vòng quanh thế giới mà không cần tiếp nhiên liệu

Được thiết kế bởi chuyên viên hàng không Burt Rutan (cha đẻ của tàu không gian dân sự Space ShipOne), chiếc máy bay 2 thân có tên gọi Virgin Atlantic GlobalFlyer đã thực hiện thành công chuyến bay vòng quanh thế giới vào ngày 1-3-2005 sau khi cất cánh từ một phi trường ở thành phố Kansas, Mỹ và vượt qua 37.000 km vòng quanh thế giới trong 57 giờ 2 phút và 35 giây mà không cần tiếp tế nhiên liệu.

Thiết bị lọc nước cầm tay

Life Straw là một thiết bị lọc nước cầm tay hình ống được nghiên cứu chế tạo bởi tập đoàn dược phẩm Vestergaard Frandsen của Thụy Sĩ. Có thể lọc nước ao, hồ, sông, suối thành nước sạch nhờ 7 hệ thống lọc khác nhau như lưới, than hoạt tính, iodine... Thiết bị Life Straw có thể lọc một lần đến 700 lít nước và là loại thiết bị lọc nước cá nhân không thể thiếu tại những vùng xảy ra thảm họa thiên nhiên như động đất, bão lũ, lụt lội... Giá bán một thiết bị lọc nước cầm tay Life Straw là 3 USD và sẽ được bán ra thị trường vào năm 2006.

Thiết bị robot hỗ trợ cơ bắp cho người

HAL là tên viết tắt của hệ thống robot hỗ trợ cho các cơ bắp của người, giúp cho người lớn tuổi, những người bị bệnh về các chi có thể tự mình đi đứng được. HAL còn có thể giúp cho người bình thường mang vác những vật nặng đi lại trên mọi địa hình. Một hệ thống bao gồm tay và chân robot nối liền với nhau sẽ được ghép vào tay và chân của người sử dụng và được điều khiển từ một bộ vi xử lý nối với một máy tính nhỏ. Những cảm ứng lắp đặt dọc tay chân robot sẽ tác động đến bộ vi xử lý khi người sử dụng chuyển động các chi và kích hoạt máy tính để ra lệnh cho các tay chân robot hoạt động. Đây là phát minh của các nhà khoa học làm việc tại Viện Đại học Tsukuba, Nhật.

Robot giữ nhà Apri Alpha

Là sản phẩm của tập đoàn điện tử Toshiba, Nhật, robot Apri Alpha có thể nhận biết giọng nói của chủ nhà và những người thân sống trong nhà. Khi có người lạ xuất hiện trong nhà, Apri Alpha sẽ phát ra các câu hỏi để kiểm tra giọng nói. Nếu không giống các giọng nói đã được ghi nhận trong bộ nhớ, nó sẽ phát cảnh sát gần nhà nhất.

Giấy không thấm nước

Công ty Ecology Coating, Mỹ đã chế tạo được một hóa chất dùng để sản xuất ra loại giấy không thấm nước có giá thành rẻ hơn 500 lần so với các loại giấy có cùng tính chất. Vật liệu mới này là một chất phủ nano có khả năng tạo thành màng chống thấm bao quanh từng tờ giấy. Chất này không tạo ra màng dày phủ trên giấy nên không làm thay đổi tính chất bề mặt đặc trưng của các loại giấy. Bất kỳ loại giấy nào được ngâm vào dung dịch chất phủ cũng có thể trở thành giấy không thấm nước. Công nghệ mới này sẽ được phổ biến rộng rãi vào năm 2006.

Bikini bảo vệ da

Các nhà khoa học Anh đã sáng chế một bộ bikini tên là Tan-Timer có một tính năng đặc biệt. Nó có một đồng hồ điện tử cứ sau 15 phút lại phát tiếng kêu để nhắc nhở người nằm phơi nắng trên bãi biển chuyển mình để tránh cháy da. Bikini Tan - Times có giá 20 bảng Anh và đã có mặt tại các cửa hàng New Look ở Anh.

Căn phòng trong.. bánh xe

Một công ty kiến trúc ở Viene, Áo đã cho ra đời một kiểu nhà độc đáo. Nguyên mẫu “tumOn” của hãng AllesWirdGut hợp nhất 4 không gian sống khác nhau vào một căn phòng hình bánh xe duy nhất. Giới kiến trúc hy vọng ý tưởng này sẽ kích thích các nhà xây dựng xem lại những tiêu chuẩn về nhà cửa hiện nay - tiêu chuẩn mà theo họ là hầu như thay đổi không đáng kể trong 2.000 năm qua. Trong căn phòng tumOn, các kiến trúc sư đã bố trí 4 không gian sống khác nhau dọc theo một trục, nối tiếp nhau và sau đó cuộn tròn cái trục này thành một vòng. Một người trong phòng có thể vừa ngồi trên ghế dựa trong phòng khách, trong khi trên đầu anh ta là chiếc bàn của phòng ăn treo trên tường.

Chống trộm bằng mùi hôi

Để chống kẻ gian, Công ty Tri-dentTripleAction(Anh) đã chế tạo một thiết bị phòng thân độc đáo. Đó là một bình xịt nhỏ, chứa một loại bụi có mùi hôi kinh khủng.

Khi người sử dụng bấm vào nắp chai, chuông báo động gắn trong nắp được kích hoạt phát ra âm thanh có cường độ 138 decibel, đồng thời bụi xịt ra bám chặt lên da, áo quần và rất khó tẩy rửa. Chất này có tác dụng làm kẻ gian lúng túng và tạo thời gian cho người bị trộm xử lý tình huống. Những kẻ thoát được sự tấn công của Trident Triple Action sau đó cũng dễ bị phát hiện nếu ai đó ngửi thấy mùi nồng nặc của hắn, còn cảnh sát với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ cũng sẽ tìm ra hắn dễ dàng. Thiết bị có giá 26 USD.

Robot khiêu vũ

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã chế tạo một robot có thể nhún nhảy trên sàn bằng cách đoán bước đi của bạn nhảy. Robot khiêu vũ mang tên PBDR, mang hình dáng phụ nữ, có một bộ cảm ứng quanh eo và có thể di chuyển theo mọi hướng trên 3 bánh xe giấu trong chiếc váy dạ hội.

Khi bạn nhảy di chuyển, robot sẽ phân tích cử động của anh ta và cử động tương ứng bằng vai, khuỷu tay, eo và cổ. PBDR cao l,65 cm, nặng 100 kg và có 2 bộ trang phục màu đỏ, xanh. Phiên bản nam giới đang tiếp tục được phát triển.

Kazuhiro Kosuge, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết robot chưa có cử động nhạy bén và thực sự phong phú để phù hợp với con người. Nhưng nó là một bước đệm để tiến tới một hướng phát triển khác: Robot chăm sóc người già. 

Theo Khoa học & Đời sống
  • 1.497