Những tin tức thú vị về động vật năm 2009

  •  
  • 1.909

Như một sự cân bằng trong tự nhiên khi nhiều động vật bị tuyệt chủng, những năm gần đây cũng đã có nhiều loài mới được khám phá. Dưới đây là những tin tức thú vị về thế giới động vật trong năm nay do tờ Guardian (Anh) bình chọn. 

Chú tắc kè hoa mới được khám phá này có tên Kinyongia magomberae. Các nhà khoa học đã phát hiện chú tại Tanzania, Đông Phi, khi họ nhìn thấy một con rắn khạc ra nó trong tình trạng còn sống - Ảnh: Andrew Marshall/African Journal

Một con cá heo có màu da sáng hiếm có do bị bệnh bạch tạng. Ảnh được chụp tại hồ Calcasieu ở bang Louisiana, Mỹ - Ảnh: Captain Erik Rue/ Caters News Agency Ltd

Trong chuyến thám hiểm ở núi Bosavi tại Papau New Guinea, một trong những vùng hẻo lánh nhất thế giới, các nhà khoa học đã phát hiện nhiều loài mới, trong đó có chú chuột được cho là lớn nhất thế giới này. Chú chuột dài tới 82cm và không sợ con người như hầu hết các loài khác - Ảnh: Jonny Keeling/BBC

Đây là một loài cá mới được phát hiện ngoài khơi đảo Ambon, Indonesia, có tên khoa học Psychedelica. Loài cá này di chuyển dọc theo đáy biển bằng cách nảy lên nảy xuống như một quả bóng - Ảnh: David Hall/AP

Cứ mỗi phút, loài hải sâm trong suốt có tên Enypniastes này lại vươn xúc tu dài khoảng 2cm ra trước để lùa các phiêu sinh vật vào miệng. Loài động vật có hình dáng kỳ lạ này được tìm thấy ở phía bắc vịnh Mexico tại độ sâu 2.750m, mở ra những nhận thức mới của con người về cuộc sống phong phú ở lòng đại dương sâu thẳm - Ảnh: Larry Madin/Wood Hole Oceanographic Institution

Lứa con đầu tiên của loài bồ câu mào Victoria - loài đặc hữu ở vùng New Guinea - đã ra đời vào tháng 10 vừa qua tại vườn thú London (Anh). Loài chim này rất dễ nhận biết nhờ chiếc mào nổi bật trên đỉnh đầu - Ảnh: Zoological Society of London

Maleo là loài chim đặc biệt do chúng có thể bay ngay sau khi nở. Loài chim này rất dễ nhận biết với chiếc mào như một chiếc nón bảo hiểm trên đầu. "Dân số" chim maleo hiện khoảng 5.000-10.000 con và chỉ có thể tìm thấy ở đảo Sulawesi, phía đông Indonesia. Tháng 5 vừa qua, chúng đã được các nhóm hoạt động môi trường dành riêng một bãi biển ở đảo Sulawesi để ấp trứng - Ảnh: Julie Larsen Maher/WCS/AP

Theo Tuổi Trẻ (Guardian)
  • 1.909