Ninh Bình sắp có công viên bảo tồn động vật hoang dã

  •  
  • 1.215

Sau khi quá trình xây dựng hoàn tất, Công viên Bảo tồn động vật hoang dã quốc gia tại Ninh Bình sẽ trở thành trung tâm bảo tồn các loài động vật quý hiếm và điểm du lịch hấp dẫn.

Dự án xây dựng Công viên Bảo tồn động vật hoang dã quốc gia được thực hiện theo một quyết định của Thủ tướng về việc phê duyệt kế hoạch và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020, cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình cho biết. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập quy hoạch chi tiết công viên.

Hai con chim trong vườn quốc gia Cúc Phương tại tỉnh Ninh Bình.
Hai con chim trong vườn quốc gia Cúc Phương tại tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: yume.vn)

Công viên sẽ tọa lạc trên địa bàn các xã Cúc Phương, Phú Long, Kỳ Phú thuộc huyện Nho Quan.

Mục tiêu của dự án là giúp Ninh Bình trở thành trung tâm bảo tồn các loài động vật hoang dã quý hiếm tiêu biểu của quốc gia, của khu vực Đông nam Á và quốc tế. Công viên bảo tồn động vật hoang dã sẽ góp phần tích cực vào việc bảo tồn nguồn gene động vật quý hiếm, hệ sinh thái rừng tự nhiên của Việt Nam, phục vụ nghiên cứu khoa học. Nó cũng giúp các nhà bảo tồn kết hợp nhân giống và bảo tồn các loài động vật quý hiếm của Việt Nam, Đông Nam Á và thế giới.

Không chỉ phục vụ mục đích bảo tồn, công viên còn có thể trở thành điểm du lịch hấp dẫn. Từ công viên, du khách có thể tham quan Vườn quốc gia Cúc Phương, khu du lịch tâm linh Bái Đính - Tràng An, Tam Cốc, Bích Động, Lịch Động. Theo đánh giá của các chuyên gia, những điểm du lịch này có thể thu hút tới hai triệu du khách mỗi năm, tạo việc làm cho khoảng 1.000 tới 1.500 người.

Với tổng diện tích đất vào khoảng 1.669ha, công viên sẽ có ba khu vực chính, gồm khu trung tâm, khu quản lý điều hành, khu dịch vụ. Các loài động vật hoang dã sẽ sống ở khu trung tâm. Sau khi quá trình xây dựng hoàn thành, công viên sẽ hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, trong đó nhà nước nắm cổ phần chi phối.

Quá trình xây dựng công viên sẽ bắt đầu từ năm 2012 với tổng kinh phí khoảng 7.634 tỷ đồng.

Theo VNE
  • 1.215